Đại học Luật Tp.HCM thắng tại Phiên tòa giả định về Luật Nhân đạo

Phiên tòa giả định về Luật Nhân đạo quốc tế 2014 do Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế tổ chức, đã kết thúc sau ba ngày tranh tài sôi nổi.
Đại học Luật Tp.HCM thắng tại Phiên tòa giả định về Luật Nhân đạo ảnh 1Đội sinh viên luật Việt Nam tại Phiên tòa giả định Moot Competition 2009. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Ngày 31/10, Phiên tòa giả định (Moot Competition) về Luật Nhân đạo quốc tế 2014 do Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) tổ chức, đã kết thúc sau ba ngày tranh tài sôi nổi.

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành chiến thắng và sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia tranh tài cuộc thi Red Cross International Humanitarian Law Moot lần thứ 13 của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Moot Competition 2014 diễn ra từ ngày 29-31/10, với chín đội tuyển tham gia đến từ bảy cơ sở đào tạo luật hàng đầu trên cả nước gồm Đại học Luật Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế-Luật, Khoa luật - Đại học Huế, Khoa luật - Đại học Cần Thơ và Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Với chủ đề tranh tài về Luật Nhân đạo Quốc tế, mỗi đội tham dự trải qua hai lần tranh tụng, phản biện với vai trò nguyên đơn và bị đơn tranh đấu trước các chuyên gia về lĩnh vực pháp lý quốc tế đến từ Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế và các luật sư nổi tiếng đến từ các công ty luật uy tín trên cả nước.

Phiên tòa giả định là mô hình đào tạo luật hiện đại, nhằm tăng kỹ năng thực hành pháp luật, như nghiên cứu hồ sơ vụ kiện, phân tích vấn đề, viết bài biện hộ và thuyết trình.

Các đội tuyển tham gia dưới vai trò là luật sư cho bên nguyên và bên bị để tranh tụng cho một vụ kiện giả định. Họ phải nghiên cứu luật, chuẩn bị tài liệu, hồ sơ tranh trụng và tranh biện trước Hội đồng thẩm phán “giả định,” bao gồm các chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực liên quan.

Năm 2009, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Phiên tòa giả định với sự tham dự của 17 đội tuyển đến từ các trường đào tạo luật hàng đầu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục