Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức mô hình hội sách nghệ thuật

Tiếp nối thành công từ các ​kỳ trước, Hội sách mang tên “Chặng đường tri thức” năm nay đã được tổ chức tại Trường đại học Mỏ - Địa chất, với gần 8.000 đầu sách thuộc ​nhiều thể loại.
Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức mô hình hội sách nghệ thuật ảnh 1Không gian đọc sách cho sinh viên ​Đại học Mỏ - Địa chất​ trong ngày Hội. (Ảnh: Ngọc Anh/Vietnam+)

Tiếp nối thành công từ các ​kỳ trước, Hội sách mang tên “Chặng đường tri thức” năm nay đã được tổ chức tại Trường đại học Mỏ - Địa chất với gần 8.000 đầu sách thuộc nhiều thể loại được trưng bày.

Trong không gian thoáng mát tại khu vực sảnh nhà C, sinh viên nhà trường tề tựu rất đông để tham dự lễ khai mạc. Các bạn trẻ xếp từng hàng dài, kiên trì chờ đợi để mua sách và mong được tác giả ký tặng.

Nhiều nhà xuất bản và công ty phát hành sách, như Minh Long, Nhã Nam, Alphabook, Thái Hà… tham gia sự kiện này. Lượng sách tại đây phong phú, đa dạng, bắt mắt và bởi hàng loạt thông báo giảm giá 10%, 20%, hay đồng giá 10.000 đồng, 15.000 đồng/cuốn…

Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức mô hình hội sách nghệ thuật ảnh 2Nhiều bạn trẻ tìm kiếm những cuốn sách ưng ý tại các gian hàng giảm giá. (Ảnh: Ngọc Anh/Vietnam+)

Ở một không gian khác, khu trưng bày sách cũ cũng thu hút được không ít bạn trẻ, những người niềm đam mê sưu tầm sách quý. Bạn Nguyễn Minh, sinh viên của trường chia sẻ: “Mình rất yêu quý những cuốn sách cũ, đặc biệt là những cuốn sách viết về khoa học hay kiến thức liên quan đến trái đất. Do buổi sáng có tiết học nên mình không thể tham dự hội sách ngay từ đầu, hy vọng là mình vẫn có thể tìm được những cuốn sách ưng ý trong ngày hội hôm nay.”

Theo bạn Đàm Văn Tính, sinh viên K58, Khoa Trắc địa, cho biết: “Ban tổ chức đã chuẩn bị khu vực trưng bày sách cũ để đáp ứng nhu cầu của người tham gia, nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên có thể mua được những cuốn sách yêu thích.”

Nhằm truyền thông về sự kiện và truyền bá văn hóa đọc đến đông đảo các bạn sinh viên, “Chặng đường tri thức” đã tổ chức thêm phần thi xếp sách nghệ thuật để các bạn sinh viên có thể chơi thỏa sức tìm tòi, sáng tạo và cho ra đời những sản phẩm độc đáo.

Cùng với đó, mỗi đội chơi đến từ các ngành đào tạo khác nhau trong trường sẽ phải trình bày về ý nghĩa của từng khối sách để Ban giám khảo tìm ra đội chơi thắng cuộc.

Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức mô hình hội sách nghệ thuật ảnh 3Các bạn sinh viên thuyết trình ý nghĩa về mô hình sách mà mình sáng tạo ra (Ảnh: Ngọc Anh/Vietnam+)

Bạn Kiều Trang chia sẻ, hội thi xếp sách nghệ thuật mang tính chất giải trí nhưng cũng yêu cầu các bạn phải có tuy duy sáng tạo cùng sự khéo léo mới có thể tạo nên những mô hình đẹp. Năm nay, Ban tổ chức đã đầu tư hơn 5.000 cuốn sách cho phần thi xếp hình.

“Được tiếp xúc với thế giới sách rộng lớn, kỳ ảo và lôi cuốn trong quá trình xếp tham gia xếp hình, khiến mình càng trân trọng hơn những khối hình do cả đội tạo ra,” Kiều Trang nói.

Mặc dù xếp hình sách nghệ thuật là hoạt động bên lề của Hội sách, nhưng Ban tổ chức đã tạo ra được một phần chơi hấp dẫn và cuốn hút đông đảo các bạn sinh viên. Họ đã tìm thấy những niềm vui mới từ sách./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục