Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long” năm 2015

380 đại biểu xuất sắc trong gần 1 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng ở Hà Nội dự Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long," tổ chức ngày 15/5.
Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long” năm 2015 ảnh 1Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

380 đại biểu xuất sắc, đại diện cho gần 1 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng và hơn 1.200 giáo viên Tổng phụ trách Đội ở Hà Nội tham dự Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long” thành Hà Nội lần thứ XIII - năm 2015,tổ chức ngày 15/5, tại Nhà văn hóa học sinh-sinh viên Hà Nội.

Đại hội có chủ đề “Nghìn hoa việc tốt dâng Bác kính yêu.”

Đại hội vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Diễn văn do Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Trần Anh Tuấn trình bày tại Đại hội nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, tình yêu thương, sự quan tâm đặc biệt tới thiếu niên, nhi đồng. Người từng căn dặn: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy chăm sóc giáo dục tốt cho các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải kiên trì, bền bỉ….”

Thực hiện lời dạy của Người, sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ măng non luôn được Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và toàn xã hội quan tâm. Với Thủ đô Hà Nội, kế thừa tư tưởng của Bác, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, Hà Nội luôn tạo những điều kiện tốt nhất để thiếu niên, nhi đồng được sống trong môi trường lành mạnh, văn minh, nhân ái…

Theo dòng lịch sử, ngày 15/5/1941, Đội Nhi đồng Cứu quốc đã được thành lập theo quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam với 5 đội viên đầu tiên, anh Nông Văn Dền làm đội trưởng với bí danh Kim Đồng.

74 năm qua, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã có nhiều sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và đạt những hiệu quả tích cực như phong trào Trần Quốc Toản năm 1948, phong trào Kế hoạch nhỏ năm 1958, phong trào Nghìn việc tốt năm 1963... nhằm động viên, khuyến khích thiếu nhi thi đua thực hành tiết kiệm, giúp đỡ đồng bào, gia đình chính sách, làm nghìn việc tốt…

Phát huy truyền thống ấy, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ thiếu nhi Việt Nam nói chung và thế hệ măng non Thủ đô nói riêng đang kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, lập nhiều thành tích xuất sắc, tô thắm thêm trang vàng sử Đội.

Hàng trăm ngàn đội viên, nhi đồng đã nêu gương sáng về lòng dũng cảm, giúp đỡ bạn nghèo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người già neo đơn, phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Thông qua các phong trào, chương trình, cuộc vận động, các liên đội của Thủ đô đã đóng góp được hàng tỉ đồng cho các hoạt động thiện nguyện, đóng góp hàng trăm nghìn công trình măng non có ích cho cộng đồng.

Nhiều em đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế trên các lĩnh vực học tập, khoa học công nghệ, văn học, nghệ thuật; nhiều em là học sinh giỏi toàn diện, trở thành những cán bộ chỉ huy Đội xuất sắc…

Trong 5 năm qua, công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng, xứng đáng với vị trí dẫn đầu trong công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba, 5 năm liền Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng và biểu dương những thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Thủ đô trong thời gian qua.

Phát huy những thành tích đã đạt được, thiếu nhi Thủ đô tiếp tục thi đua, học tập, rèn luyện và tham gia các phong trào của Đội; nhiệt tình, hăng hái xây dựng nhiều công trình “Nghìn hoa việc tốt dâng Bác kính yêu,” góp phần làm cho Thủ đô ngày càng đẹp giàu, văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội quan tâm đến tổ chức Đội; tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tổng phụ trách Đội. Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội các cấp với tinh thần “Vì đàn em thân yêu,” tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đội.

Với nhiều thành tích đạt được, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao tặng Hội đồng Đội thành phố bức trướng với dòng chữ: “Thiếu nhi Thủ đô rèn đức, luyện tài, làm chủ tương lai, xứng cháu ngoan Bác Hồ” và tặng bức tranh “Bác Hồ với thiếu nhi Thủ đô.”

Nhân dịp này, Thành Đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã biểu dương và tôn vinh 125 thiếu nhi "Cháu ngoan Bác Hồ," 64 phụ trách thiếu nhi tiêu biểu, trao giải Cống hiến cho 13 cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào thiếu nhi Thủ đô, trao học bổng cho 30 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tri ân 3 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng có hoàn cảnh khó khăn.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục