Đại hội Đồng Liên hợp quốc kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật Đản

Liên hợp quốc tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật Đản với sự tham dự của Tổng Thư ký Ban Ki-moon, đại sứ, trưởng phái đoàn các nước thành viên.
Đại hội Đồng Liên hợp quốc kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật Đản ảnh 1Lễ rước đèn mừng ngày lễ Phật đản ở Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sáng 21/5 (theo giờ Việt Nam), Liên hợp quốc đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật Đản VESAK với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, đông đảo đại sứ, trưởng phái đoàn và đại diện các nước thành viên cùng hơn 500 tăng ni, phật tử.

Đây là sự kiện thường niên của Liên hợp quốc kể từ năm 1999 khi Đại hội đồng thông qua nghị quyết 54/115 về việc kỷ niệm Ngày Quốc tế VESAK hàng năm nhằm ghi nhận đóng góp của Phật giáo, một trong những tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới, đối với đời sống tâm linh của con người, cũng như đối với nỗ lực chung của cộng động quốc tế vì hòa bình, hợp tác, hòa hợp và phát triển.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, cho rằng những lời dạy của Đức Phật và triết lý Phật giáo sau hơn 2.500 năm vẫn còn nguyên giá trị; thuyết lý nhân quả, tư tưởng của Phật về hòa bình, hoà hợp, khoan dung, bình đẳng và hài hoà với tự nhiên có thể giúp cộng đồng quốc tế và các nước tìm ra giải pháp cho những thách thức hiện nay như đói nghèo, phân biệt đối xử và bất công, xung đột và bạo lực, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh Lễ kỷ niệm VESAK cũng là dịp đề cao đối thoại và hợp tác giữa các tín ngưỡng và kêu gọi cộng đồng quốc tế, cộng đồng tôn giáo cùng đoàn kết vì một thế giới hòa bình, hạnh phúc, hòa hợp.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga nêu rõ Phật giáo gắn liền với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong lịch sử Việt Nam, tư tưởng của Phật giáo đi sâu vào đời sống văn hóa, xã hội Việt Nam; ngày nay Phật giáo cùng các tôn giáo khác hòa hợp và phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và đời sống của nngười dân Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục