Đại hội lần thứ 3 Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam

Trong nhiệm kỳ mới, Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam sẽ mở lớp bồi dưỡng thần học, tấn phong mục sư, xây dựng nhà thờ...

Ngày 6/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ 3 với sự tham gia của gần 700 đại biểu là các mục sư, mục sư nhiệm chức, tín đồ và các khách mời.

Đại hội lần thứ 3 của Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam đã tổng kết nhiệm kỳ 2011-2013, định hướng nhiệm kỳ 2013-2015; bầu Ban lãnh đạo, Hội đồng Trưởng nhiệm nhiệm kỳ 2013-2015.

Sau khi được Nhà nước công nhận từ năm 2009 đến nay, Hội thánh đã có những bước phát triển về nhiều mặt, hoạt động ở 55 tỉnh thành với số tín đồ gần 180.000 người.

Hội thánh đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện như tặng quần áo rét, giúp người dân sửa chữa nhà cửa do thiên tai, tổ chức các hoạt động khuyến học...

Trong nhiệm kỳ tới, Hội thánh sẽ mở lớp bồi dưỡng thần học, tấn phong mục sư, xây dựng nhà thờ, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, xã hội...

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Thanh Hà - Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam đã cùng đồng bào các tôn giáo khác và đồng bào cả nước tích cực tham gia các phong trào sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa mới, hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa...

Đảng, Nhà nước luôn tạo môi trường pháp lý cụ thể, rõ ràng để các tín, chức sắc tôn giáo thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mình; đồng thời tạo điều kiện để đồng bào tín đồ, chức sắc các tôn giáo tham gia công cuộc đổi mới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục