Đại hội lần thứ II Hội Thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam

Hơn 200 đại biểu đến từ 22 tỉnh, thành trong cả nước đã tham dự Đại hội đồng lần thứ II Hội Thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam tại TP.HCM.

Ngày 15/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam đã khai mạc Đại hội đồng lần thứ II (nhiệm kỳ 2014-2018).

Dự lễ khai mạc Đại hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện các cơ quan, ban, ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương cùng hơn 200 đại biểu đến từ 22 tỉnh, thành trong cả nước.

Kể từ khi được công nhận về mặt tổ chức từ năm 2008 đến nay, đa số chức sắc, tín đồ Hội Thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam sinh hoạt tôn giáo thuần túy, tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện nhân đạo, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay Hội Thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam có khoảng 17.000 tín đồ, sinh hoạt tại 22 tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào các tôn giáo nói chung và đạo Tin lành nói riêng trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Ban Tôn giáo Chính phủ tin tưởng với đường hướng phục vụ Tổ quốc, dân tộc và tuân thủ pháp luật của Hội Thánh và với những hoạt động tích cực của chức sắc, tín đồ trong thời gian qua, thời gian tới Hội Thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, hợp tác xây dựng Hội Thánh theo hướng độc lập, tuân thủ pháp luật, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.

Đại hội Hội Thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam lần thứ II diễn ra với các nội dung chính gồm Bồi linh, báo cáo hoạt động nhiệm kỳ I, bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II và thông qua kế hoạch mục vụ nhiệm kỳ II (2014-2018)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục