Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất

Trong hai ngày 7 và 8/10, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo toàn tỉnh lần thứ nhất.
Trong hai ngày 7 và 8/10, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo toàn tỉnh lần thứ nhất.

Tại đại hội, Thượng tọa Thích Tánh Nhiếp, Trưởng ban đại diện Phật giáo Quảng Bình khẳng định Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất góp phần tích cực vào đời sống tâm linh, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Mỗi đại biểu tham dự đại hội nêu cao trách nhiệm, đem hết trí tuệ để soi sáng Phật sự thực hiện tốt phương châm: Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội.

Đại hội đã thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ thứ nhất của Giáo hội Phật giáo Quảng Bình, tập trung kiện toàn và củng cố hoạt động của Ban trị sự và các cấp giáo hội; thường xuyên phối hợp và quan hệ tốt với các cơ quan Chính quyền, Mặt trận tạo sự thống nhất để các Phật sự thông suốt theo đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm phục vụ cho Đạo pháp và Dân tộc.

Hội Phật giáo của tỉnh Quảng Bình tăng cường đào tạo và chấn chỉnh hàng ngũ tăng ni, không để kẻ xấu lợi dụng, ảnh hưởng không tốt đến đạo Phật. Hội tổ chức các lớp giáo lý, các Đạo tràng Bát quan trai, các khoá tu, hướng đến sự áp dụng giáo lý trong đời sống thực tiễn hàng ngày. Hội tổ chức và vận động phật tử, các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, phát thuốc cho bệnh nhân nghèo, giúp đỡ người già cả, neo đơn, trẻ em tàn tật, trẻ em nhiễm chất độc da cam, mồ côi, người gặp hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ thiên tai lũ lụt...

Đại hội suy cử Ban trị sự Phật giáo Quảng Bình gồm 19 vị thành viên do Thượng tọa Thích Tánh Nhiếp làm Trưởng ban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục