Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam và Armenia

Ngày 24/5, Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia, nhiệm kỳ 2014-2019, diễn ra tại Hà Nội. Tiến sỹ Nguyễn Văn Thuận được bầu làm Chủ tịch Hội.

Ngày 24/5, Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia, nhiệm kỳ 2014-2019 đã được diễn ra tại Hà Nội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 33 đại biểu. Tiến sỹ Nguyễn Văn Thuận, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia.

Phát biểu chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân cho rằng đây là sự kiện đầy ý nghĩa đối với công tác đối ngoại nhân dân. Sự ra đời của Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước; đồng thời góp phần thực hiện chủ trương, chính sách về đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác của Hội trong nhiệm kỳ đầu tiên, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân nêu rõ, những nhiệm vụ công tác này đã bám sát chủ trương, đường lối về đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội là thiết lập mạng lưới đối tác trên cơ sở những mối quan hệ hiện có, đồng thời chủ động tìm kiếm và mở rộng quan hệ với bạn bè và đối tác mới là các tổ chức quần chúng, các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, trường đại học của Armenia.

Hội cần tìm tòi, sáng tạo, mở rộng các loại hình hoạt động trên nhiều lĩnh vực, đa dạng hóa hình thức hoạt động, gắn hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị với việc thúc đẩy quan hệ và hợp tác trên các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, y tế, môi trường, du lịch…, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân nhấn mạnh.

Hội cũng cần quan tâm đến công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, làm cho bạn bè, đối tác thêm hiểu biết về Việt Nam, từ đó có sự hợp tác, đoàn kết và ủng hộ nhân dân ta trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; quan tâm công tác phát triển tổ chức, thu hút nhiều thành viên liên kết, nhất là sự tham gia của lớp trẻ để tạo nền tảng lâu dài cho hoạt động của Hội.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Raisa Gareginovna Vardanyan cho rằng: Việt Nam và Armenia có mối quan hệ truyền thống hữu nghị gần gũi với đối thoại chính trị ngày càng phát triển năng động và hợp tác thành công trong các tổ chức quốc tế.

Đại sứ tin tưởng, Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia sẽ có những đóng góp to lớn cho việc thiết lập các mối quan hệ trực tiếp trong phát triển nguồn nhân lực, thương mại và hợp tác kinh tế cũng như tăng cường quan hệ hữu nghị và giao lưu giữa hai nước.

Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán Armenia tại Việt Nam sẽ đóng góp mạnh mẽ để tăng cường hơn nữa quan hệ hưu nghị truyền thống giữa hai đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục