Đại kiện tướng Anand giành ngôi vô địch cờ vua

Đại kiện tướng Vishvanatan Anand đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới bằng trận thắng 8,5-7,5 trước Boris Ghelfand.
Sau gần ba tuần tranh tài tại thủ đô Mátxcơva, chiều 30/5, Đại kiện tướng Cờ Vua người Ấn Độ, kỳ thủ Vishvanatan Anand đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới bằng trận thắng 8,5-7,5 trước Đại kiện tướng Boris Ghelfand người Israel.

Trận đấu tranh chức Vô địch Cờ Vua thế giới lần này được tổ chức ở thủ đô Mátxcơva từ ngày 11/5 giữa đương kim Vô địch Anand (42 tuổi) và kỳ thủ người Israel gốc Nga Ghelfand (43 tuổi).

Sau 12 ván đấu căng thẳng, hai kỳ thủ đều giành 6 điểm và phải bước vào bốn ván đấu phụ với mỗi ván 25 phút. Anand đã giành 1 ván thắng và 3 ván hòa với tỷ số chung cuộc 2,5-1,5 điểm.

Với tổng tỷ số 8,5-7,5, Đại kiện tướng Anand đã giành thắng lợi và được nhận 60% giải thưởng trị giá 2,55 triệu USD, kỳ thủ Ghelfand nhận được 40% giải thưởng còn lại.

Đại kiến tướng Anand đã giành danh hiệu Vô địch thế giới về Cờ Vua lần đầu tiên vào năm 2007 và đã ba lần bảo vệ thành công danh hiệu này vào các năm 2008, 2010 và 2012.

Năm 1985, Mátxcơva cũng đã tổ chức trận đấu tranh chức Vô địch thế giới về Cờ Vua giữa hai Đại kiến tướng trứ danh của Nga gồm Anatoly Karpov và Gary Kasparov./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục