Đại lễ cầu an giải hạn của người Việt Nam tại Liên bang Nga

Hàng trăm người Việt làm ăn sinh sống tại thủ đô nước Nga đã tham dự Đại lễ Thượng nguyên cầu an giải hạn đầu năm, cầu nguyện quốc thái dân an.
Đại lễ cầu an giải hạn của người Việt Nam tại Liên bang Nga ảnh 1Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Duy Trinh/Vietnam+)

Chiều 21/2 (tức 14 tháng Giêng năm Bính Thân), tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva (Incentra), hàng trăm người Việt làm ăn sinh sống tại thủ đô Moskva của Nga đã tham dự Đại lễ Thượng nguyên cầu an giải hạn đầu năm, cầu nguyện quốc thái dân an.

Tham gia sự kiện còn có Đại sứ Việt Nam tại Nga Nguyễn Thanh Sơn.

Những người tham dự tới đây với lòng thành kính và nhiều ước nguyện như sức khỏe, làm ăn suôn sẻ và một năm mới may mắn, tốt lành.

Trong bối cảnh kinh tế Nga vẫn chưa thể thoát khỏi suy thoái, buổi lễ giúp đông đảo bà con hướng thiện, giúp họ vững tin và có thêm nghị lực để vượt qua nhiều khó khăn hiện nay.

Năm nay là năm thứ ​hai người Việt ở Liên bang Nga dự lễ cầu an năm mới quy mô vào Rằm tháng Giêng, do đó, lượng phật tử và người tham dự buổi lễ cũng đông hơn.

Trước đó, tại Chùa Một Cột, nằm trong khuôn viên tổ hợp Incentra, Đại đức Thích Nguyên Pháp, Chùa Chúa Nguyễn Phúc Chu (Thừa Thiên-Huế) đã gióng lên những hồi chuông uy tráng để bắt đầu khóa lễ Đại lễ Thượng nguyên cầu an giải hạn năm nay.

Phật tử Trương Thị Nhung, sang Nga làm ăn đã hơn 10 năm, cho biết: "Thời gian vừa qua, người Việt sinh sống và làm việc ở Liên bang Nga gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng khi đã đến đây, chúng tôi tạm quên những khó khăn ngoài chợ, khó khăn cùa cuộc sống để tĩnh tại, không phải suy nghĩ về cơm áo gạo tiền nữa."

Đã từ lâu, đi lễ chùa rằm tháng Giêng đã trở thành một nhu cầu tâm linh không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa của Phật tử và những người yêu kính đạo Phật tại Việt Nam. Phong tục đẹp này đang tiếp túc được duy trì và phát huy không chỉ ở Việt Nam mà cả ở Xứ sở Bạch dương xa xôi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục