Đài Loan bắt 30 người biểu tình xông vào trụ sở Bộ Giáo dục

30 người biểu tình ở Đài Loan, trong đó có 24 người là học sinh-sinh viên, đã bị bắt vì xông vào trụ sở Bộ Giáo dục ở Đài Bắc để phản đối việc thay đổi chương trình giảng dạy theo hướng "Hoa tâm."
Đài Loan bắt 30 người biểu tình xông vào trụ sở Bộ Giáo dục ảnh 1Các sinh viên bị bắt vì xông vào trụ sở Bộ Giáo dục ở Đài Bắc. (Nguồn: scmp.com)

Hãng AFP đưa tin sáng 24/7, cảnh sát đã bắt giữ 30 người biểu tình ở Đài Loan, trong đó có 24 người là học sinh-sinh viên, vì xông vào trụ sở Bộ Giáo dục ở Đài Bắc trong đêm 23/7 để phản đối việc thay đổi chương trình giảng dạy của hòn đảo này theo hướng "Hoa tâm" (lấy Trung Quốc Đại lục là trọng tâm).

Cảnh sát cho biết họ cũng bắt giữ thêm ba nhà báo. Toàn bộ 33 người này đang bị thẩm vấn vì các cáo buộc đột nhập tòa nhà chính quyền và phá hoại.

Sỹ quan cảnh sát cấp cao Lee Chuan-che, người giám sát vụ bắt giữ trên, xác nhận: "Những người biểu tình đã dùng thang để trèo vào tòa nhà, phá cửa phòng bộ trưởng, dùng ghế cùng các vật dụng khác chặn cửa và cố thủ trong phòng. Cảnh sát bảo vệ tòa nhà đã tìm cách ngăn cản những người đột nhập nhưng bất thành."

Cảnh sát cho hay trong số 24 học sinh-sinh viên có 11 người dưới 18 tuổi, song không nêu rõ lý do bắt giữ ba nhà báo nói trên.

Hồi đầu tuần, khoảng 200 người biểu tình Đài Loan đã tổ chức tuần hành bên ngoài Bộ Giáo dục, cho rằng những cải cách trên về chương trình giảng dạy ở trường trung học được đưa ra mà không có sự tham vấn hợp lý sẽ hủy hoại chủ quyền của hòn đảo này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục