Đài Loan chuẩn bị bắn thử tên lửa phòng không Patriot ở Mỹ

Vào đầu tháng Bảy tới, Đài Loan sẽ tiến hành bắn thử hệ thống tên lửa phòng không tối tân Patriot PAC-3 vừa mua của Mỹ tại bang New Mexico.
Đài Loan chuẩn bị bắn thử tên lửa phòng không Patriot ở Mỹ ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không tối tân PAC-3. (Nguồn: Lockheedmartin.com)

Báo chí Mỹ ngày 28/6 dẫn nguồn tin từ giới chức quốc phòng Đài Loan cho biết vào đầu tháng Bảy tới, hòn đảo này sẽ tiến hành bắn thử hệ thống tên lửa phòng không tối tân Patriot PAC-3 vừa mua của Mỹ tại bang New Mexico.

Nguồn tin trên giải thích lý do bắn thử tên lửa trên lãnh thổ Mỹ là vì Đài Bắc không muốn gây thêm căng thẳng với Trung Quốc, đồng thời chính Washington cũng không muốn tạo cơ hội để Bắc Kinh tìm hiểu khả năng của hệ thống tên lửa đánh chặn này.

Tờ Liberty Times xuất bản ở Đài Bắc cho hay trong lần bắn thử sắp tới, đơn vị phòng không của quân đội Đài Loan sẽ bắn 2 tên lửa để phá hủy quả tên lửa thứ 3 do Mỹ phóng lên không trung.

Theo giới chức quốc phòng Đài Loan, đây không phải lần đầu tiên Đài Bắc dùng đất Mỹ làm nơi thử nghiệm hệ thống phòng không.

Vào thập niên 1990, Đài Loan cũng bắn thử hệ thống PAC-2 ở Mỹ trước khi đưa về triển khai ở ngoại ô thủ phủ Đài Bắc.

Năm 2008, Mỹ đã đồng ý bán cho Đài Loan hệ thống PAC-3 trong gói mua sắm vũ khí với tổng trị giá 6,5 tỷ USD.

Quyết định của Washington đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Bắc Kinh, cho rằng Mỹ can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục