Đài Loan hoan nghênh quyết định bán vũ khí của Tổng thống Mỹ

Đài Bắc đã hoan nghênh quyết định của Washington xuất khẩu vũ khí tới Đài Loan lần đầu tiên trong 4 năm qua, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Đài Loan hoan nghênh quyết định bán vũ khí của Tổng thống Mỹ ảnh 1Một cuộc diễu binh của quân đội Đài Loan. (Ảnh: Reuters)

Theo Kyodo, ngày 17/12, Đài Bắc đã hoan nghênh quyết định của Washington xuất khẩu vũ khí tới Đài Loan lần đầu tiên trong 4 năm qua, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ Barack Obama vì đã đệ trình kế hoạch này lên Quốc hội bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh.

Theo những tuyên bố riêng rẽ của các Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Đài Loan, đây là thỏa thuận mua bán vũ khí lần thứ 4 dưới thời Tổng thống Mã Anh Cửu và là thương vụ thứ 3 của chính quyền Obama, dự kiến sẽ có hiệu lực trong vòng 1 tháng tới.

Kể từ khi ông Mã Anh Cửu nhậm chức năm 2008, Mỹ đã đồng ý bán các loại vũ khí tự vệ cho Đài Loan trị giá 20 tỷ USD, trong đó bao gồm cả thỏa thuận mới nhất có trị giá 1,83 tỷ USD nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục