Đài Loan muốn tăng cường hợp tác an ninh mạng với Mỹ

Đài Loan muốn tham gia cuộc diễn tập chống tin tặc quy mô lớn mang tên "Bão Mạng" do Mỹ tổ chức nhằm tăng cường mối quan hệ an ninh mạng với Mỹ.
Đài Loan muốn tăng cường hợp tác an ninh mạng với Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: computerworld)

Theo Reuters, Phó Thủ tướng Đài Loan Simon Chang ngày 30/3 cho biết hòn đảo này muốn tham gia cuộc diễn tập chống tin tặc quy mô lớn mang tên "Bão Mạng" do Mỹ tổ chức nhằm tăng cường mối quan hệ an ninh mạng với đồng minh thân cận nhất của Đài Bắc này.

Một động thái như vậy được cho là sẽ giúp Đài Loan bảo vệ trước hoạt động tấn công liên tiếp của tin tặc ở Trung Quốc Đại lục.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters, ông Chang cho hay nhiều vụ tấn công mạng nhằm vào các hệ thống máy tính của Đài Loan bắt nguồn từ những trang web thuộc sở hữu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), song không nêu tên cụ thể.

Ông Chang nói: "Mỹ sẽ tổ chức cuộc diễn tập ‘Bão Mạng’ và chúng tôi muốn được mời tham gia."

Theo ông, những vụ tấn công nhằm vào các hệ thống máy tính của chính quyền Đài Bắc xuất phát từ Trung Quốc Đại lục chiếm tỷ lệ "rất cao," đồng thời cảnh báo về nguy cơ tin tặc lợi dụng Đài Loan làm “cửa hậu” để xâm nhập các hệ thống của Mỹ.

Cuộc diễn tập "Bão Mạng" được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhưng chưa rõ cuộc diễn tập tiếp theo sẽ diễn ra khi nào.

Đài Loan trước đó đã từng mời các quan chức Mỹ quan sát cuộc diễn tập chống tấn công mạng do hòn đảo này tổ chức vào năm 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục