Đài Loan phải hủy gần 200 chuyến bay do bão Malakas

Bão Malakas đem theo mưa lớn và gió mạnh đã quét qua phần phía Đông và Bắc vùng lãnh thổ Đài Loan ngày 17/9, làm 183 chuyến bay phải hủy, hầu hết là các chuyến dự kiến tới Trung Quốc đại lục.
Đài Loan phải hủy gần 200 chuyến bay do bão Malakas ảnh 1Lực lượng bảo vệ bờ biển (trái) khuyến cáo người dân không đến gần khu vực bờ biển trong bão Malakas tại Nghi Lan, Đài Loan ngày 17/9. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Bão Malakas đem theo mưa lớn và gió mạnh đã quét qua phần phía Đông và Bắc vùng lãnh thổ Đài Loan ngày 17/9, làm 183 chuyến bay phải hủy, hầu hết là các chuyến dự kiến tới Trung Quốc đại lục.

Bão cũng làm dịch vụ vận tải đường biển và đường sắt phải ngừng hoạt động.

Theo Cơ quan Khí tượng Đài Loan, bão Malakas có sức gió lên tới 198km/h khi quét qua đảo. Nhiều thành phố và tỉnh hạt, trong đó có Đài Bắc, đã bị ảnh hưởng.

Trước đó, giới chức Trung Quốc đã ban bố báo động "da cam" về sóng to và gió lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia của Trung Quốc, bão Malakas sẽ khiến nước biển dâng cao từ 7 đến 12m tại bờ biển phía Đông của Đài Loan, các khu vực miền Trung và phía Nam của biển Hoa Đông trong ngày 18/9.

Bão mạnh có thể tạo ra đợt sóng cao đến 4m tại khu vực duyên hải của các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến.

Trước đó, bão Meranti - cơn bão mạnh nhất trong năm nay đổ bộ vào Trung Quốc - đã làm 18 người thiệt mạng và 11 người mất tích. Siêu bão này còn làm tê liệt hàng loạt thành phố, gây thiệt hại kinh tế lên tới gần 17 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,6 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục