Đài Loan ra mắt nguyên mẫu máy bay do thám không người lái

Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn cho biết máy bay trên được thiết kế để phục vụ các sứ mệnh thu thập thông tin tình báo và trinh sát.
Đài Loan ra mắt nguyên mẫu máy bay do thám không người lái ảnh 1Nguyên mẫu máy bay quân sự không người lái của Đài Loan. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 12/8, Đài Loan (Trung Quốc) đã cho ra mắt nguyên mẫu máy bay quân sự không người lái lớn nhất của hòn đảo này - động thái diễn ra trong bối cảnh Đài Bắc đang tìm cách củng cố các lực lượng phòng thủ.

Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn (CSIST), đơn vị phát triển loại máy bay này trực thuộc Bộ Quốc phòng Đài Loan, cho biết máy bay trên được thiết kế để phục vụ các sứ mệnh thu thập thông tin tình báo và trinh sát.

Giám đốc bộ phận nghiên cứu các hệ thống hàng không của CSIST, ông Ma Wan-june ca ngợi năng lực nghiên cứu và phát triển song không cho biết thời điểm đưa máy bay này vào hoạt động.

Với kích cỡ lớn gấp 2 lần so với máy bay không người lái "Sharp Kite" mà các lực lượng Đài Loan đang sử dụng, loại máy bay quân sự không người lái mới này đã được công bố với báo giới trước khi diễn ra Triển lãm Công nghệ Hàng không và Quốc phòng Đài Bắc, khai mạc vào ngày 13/8 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục