Đài Loan và Mỹ hợp tác phát triển công nghệ vệ tinh quân sự

Ngày 16/11, Giám đốc AIT kiêm đại diện ngoại giao của Washington ở Đài Loan, ông Kin Moy cho rằng sự hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ về công nghệ vệ tinh sẽ mở rộng sang cả quân sự.
Đài Loan và Mỹ hợp tác phát triển công nghệ vệ tinh quân sự ảnh 1Giám đốc Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT) Kin Moy. (Nguồn: ait.org)

Kyodo đưa tin, ngày 16/11, Giám đốc Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT) và cũng là đại diện ngoại giao của Washington tại hòn đảo này, ông Kin Moy cho rằng sự hợp tác giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ về công nghệ vệ tinh sẽ mở rộng ra ngoài lĩnh vực thời tiết, sang cả các lĩnh vực khác như quân sự.

Phát biểu trước báo giới sau chuyến thăm Cơ quan Không gian Quốc gia (NSPO) ở thành phố Tân Trúc thuộc Tây Bắc Đài Loan, ông Kin Moy nói: “Với loại công nghệ hiện đại này, không có giới hạn nào đối với sự hợp tác của chúng ta.”

Ông Moy cho biết ông dự sẽ dự lễ phóng FORMOSAT-7, một dự án vệ tinh hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ vào năm tới.

Ông Moy là giám đốc đầu tiên của AIT thăm NSPO. Động thái này báo hiệu khả năng tăng cường hợp tác giữa Mỹ và Đài Loan trong công nghệ vệ tinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục