Đài Loan và Nhật Bản điều tàu công vụ tới gần Okinotori

Ngày 6/5, các tàu công vụ của Nhật Bản và Đài Loan đã đến khu vực mà Tokyo coi là Vùng Đặc quyền kinh tế (EEZ) gần Okinotori, điểm cực Nam của lãnh thổ Nhật Bản.
Đài Loan và Nhật Bản điều tàu công vụ tới gần Okinotori ảnh 1Một tàu của Đài Loan mới bị Nhật Bản bắt giữ (Nguồn: Straits Times)

Kyodo đưa tin, Giới chức Đài Loan xác nhận, ngày 6/5, các tàu công vụ của Nhật Bản và Đài Loan đã đến khu vực mà Tokyo coi là Vùng Đặc quyền kinh tế (EEZ) gần Okinotori, điểm cực Nam của lãnh thổ Nhật Bản.

Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở vùng biển này.

Một quan chức giấu tên của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Đài Loan (CGA) tiết lộ với hãng tin Kyodo rằng các tàu trên do chính quyền Đài Loan và Chính phủ Nhật Bản triển khai đã đi vào EEZ vào khoảng trưa nay.

Trước đó, hôm 1/5, Đài Loan đã điều một tàu 2.000 tấn của CGA, được trang bị pháo nòng 20mm cùng vòi rồng, và một tàu huấn luyện đánh cá của Hội đồng Nông nghiệp (COA) để bảo vệ những tàu cá Đài Loan đang thực hiện các hoạt động đánh bắt tại khu vực kể trên.

Theo quan chức trên, CGA đã điều tàu cứu hộ 3.000 tấn có vũ trang tới Okinotori sau khi hay tin Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) triển khai thêm nhiều tàu hơn CGA.

Ông này còn nhấn mạnh: “Các tàu Hải quân cũng sẵn sàng bảo vệ các tàu của CGA nếu cần.”

Hôm 24/4, một tàu cá của Đài Loan đã bị JCG bắt giữ do đánh cá bất hợp pháp ở khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục