Đại Nam Văn Hiến-Khu du lịch tâm linh lớn nhất VN

Ngày 12/9, khu du lịch Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã chính thức khánh thành giai đoạn 1 sau 10 năm xây dựng.

Ngày 12/9, khu du lịch Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã chính thức khánh thành giai đoạn 1 sau 10 năm xây dựng.

Với số vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng, công trình được đánh giá là khu du lịch tâm linh lớn nhất Việt Nam.

Điểm nhấn quan trọng của Khu du lịch Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến là qua công trình trọng điểm đền Đại Nam Văn Hiến (xây dựng 1999, hoàn thành 2008), diện tích 9ha. Tính tới thời điểm này, đây là ngôi đền lớn nhất Việt Nam và là nơi tôn vinh văn hóa, lịch sử của đất nước.

Trong quần thể đền Đại Nam Văn Hiến, điểm nhấn là Kim Điện với diện tích 5.000m2 được chia làm 2 tầng với các pho tượng thờ, phù điêu và các vật dụng thờ cúng được dát vàng. Nơi đây có đủ núi non, sông hồ tạo nên quần thể thắng cảnh. Dòng sông Bảo Giang dài 720m là dòng sông nhân tạo dài nhất Việt Nam, uốn lượn quanh khu vực đền, chảy qua chân dãy núi Bảo Sơn.

Toàn cảnh đền Đại Nam Văn Hiến mang không gian thuần Việt với kiến trúc thời Lý. Án ngự trước cổng vào đền thờ là một hồ bán nguyệt. Hồ được bao bọc bởi 54 cột nước, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em. Một trụ nước chính phun thẳng cao 27 m có hình búp sen thể hiện sự thanh cao, tinh thần ý chí vươn lên. Sau lưng là dãy núi Bảo Sơn gồm 5 ngọn núi liên hoàn cao 63m, dài 250m, được đánh giá là ngọn núi nhân tạo cao nhất Việt Nam đến thời điểm này. Du khách có thể tham quan các ngọn núi này bằng cả đường thang bộ lẫn thang máy.

Vươn lên từ ngọn núi trung tâm của Bảo Sơn nhìn ra hướng nam là ngôi tháp 9 tầng, còn gọi là Bảo Tháp, trong đó có 5 tầng chìm khuất trong dãy núi. Đây là nơi thờ phụng tâm linh và truyền thống bất khuất của dân tộc Việt Nam, thể hiện sự tôn vinh của thế hệ sau đối với tổ tiên và tiền nhân. Công trình này hội tụ những tinh hoa nghệ thuật điêu khắc, chạm trổ truyền thống của nhiều làng nghề trên khắp đất nước.

Nét đặc trưng trong nghệ thuật trang trí của ngôi Bảo Tháp là phong cách truyền thống sơn son thiếp vàng của người Việt xưa. Mỗi tầng tháp là một nơi thờ phụng với ý nghĩa riêng: Thờ anh linh các anh hùng lịch sử Việt Nam, 18 đời vua Hùng, Đức Thánh Trần Hưng Đạo, thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay trong thời gian còn xây dựng, Khu du lịch Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến đã đón khoảng 2.000 lượt khách/mỗi ngày đến tham quan./.

Tin cùng chuyên mục