Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc nói Triều Tiên là mối đe dọa

Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc đã bác bỏ những bình luận "ngầm" của phía Trung Quốc, trong đó cho rằng các cuộc tập trận Mỹ-Hàn tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng chẳng kém gì tên lửa Triều Tiên.
Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc nói Triều Tiên là mối đe dọa ảnh 1Vận chuyển các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong cuộc diễn tập quân sự của đơn vị pháo binh Hwasong. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Matthew Rycroft ngày 8/3 đã bác bỏ những bình luận "ngầm" của phía Trung Quốc, trong đó cho rằng các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng chẳng kém gì hành động thử tên lửa của Triều Tiên.

Phát biểu trước báo giới khi dự cuộc thảo luận kín của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Triều Tiên, ông Rycroft cho rằng cuộc tập trận Mỹ-Hàn là để đề phòng trước những mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đặc biệt là từ Triều Tiên với việc nước này tiếp tục theo đuổi kế hoạch phát triển tên lửa, hạt nhân. 

Đại sứ Rycroft kêu gọi Triều Tiên cần dừng chương trình này ngay lập tức.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cùng ngày cho rằng việc Triều Tiên thử tên lửa cùng các cuộc tập trận Mỹ-Hàn dọc biên giới Hàn Quốc đang gây ra căng thẳng, tựa như “hai đoàn tàu tăng tốc lao đầu vào nhau.”

Ông ngụ ý rằng các bên nên đồng thời dừng những hành động như trên để mở đường cho công tác đàm phán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục