Đại sứ Costa Rica kiện Nicaragua âm mưu “cắt xén” lãnh hải

Trước thềm tranh tụng về ranh giới tại IJC ở La Hay, Đại sứ Costa Rica ở Hà Lan Ugalde lên tiếng tố cáo Nicaragua đang âm mưu “cắt xén” lãnh thổ của San José tại bán đảo Santa Elena.
Đại sứ Costa Rica kiện Nicaragua âm mưu “cắt xén” lãnh hải ảnh 1Đại sứ Costa Rica tại Hà Lan Sergio Ugalde. (Nguồn: diplomatmagazine)

Tuyên bố trước thềm phiên tranh tụng về ranh giới trên biển tại Tòa án Công lý quốc tế (IJC) có trụ sở ở La Hay (Hà Lan), Đại sứ Costa Rica tại Hà Lan Sergio Ugalde đã lên tiếng tố cáo Nicaragua đang âm mưu “cắt xén” lãnh thổ của San José tại bán đảo Santa Elena.

[Costa Rica và Nicaragua nỗ lực giải quyết tranh chấp lãnh thổ]

Đại diện của Chính phủ Costa Rica cho rằng việc áp dụng quy tắc phân chia lãnh hải bằng đường phân giác kéo dài từ điểm giáp biển của biên giới trên bộ - quan điểm mà Nicaragua đòi hỏi - trong trường hợp này là không hợp lý.

Ông Ugalde cũng cho biết, San José quyết định đưa vụ việc ra IJC vì đã nhiều lần tìm cách giải quyết tranh chấp này với Nicaragua qua đường ngoại giao nhưng không thành.

Cũng trong dịp này, Costa Rica còn đưa ra IJC việc Nicaragua không tuân thủ phán quyết năm 2015 của chính cơ quan phán xử quốc tế này về một tranh chấp biên giới khác trên bộ giữa 2 nước, khi xây một trại đóng quân trên phần lãnh thổ tại đảo Portillos đã được IJC phán quyết là thuộc về Costa Rica./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.