Ba Lan tức giận trước tuyên bố của đại sứ Nga về Thế chiến II

Đại sứ Nga: Ba Lan cũng phải chịu trách nhiệm về Thế chiến II

Đại sứ Nga tại Ba Lan vừa tuyên bố Warsaw cũng phải chịu trách nhiệm về Chiến tranh Thế giới thứ hai, gây nên làn sóng phản đối tại quốc gia được xem là nạn nhân lớn nhất của cuộc chiến.
Đại sứ Nga: Ba Lan cũng phải chịu trách nhiệm về Thế chiến II ảnh 1Tuyên bố của ông Andreev đưa ra sau khi Ba Lan có kế hoạch hạ bức tượng Tướng Ivan Chernyakhovsky, anh hùng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Đại sứ Nga tại Ba Lan vừa tuyên bố Warsaw cũng phải chịu trách nhiệm về Chiến tranh Thế giới thứ hai, gây nên làn sóng phản đối tại quốc gia được xem là nạn nhân lớn nhất của cuộc chiến.

Theo AFP, đại sứ Sergei Andreev đã cáo buộc Ba Lan - quốc gia có thiệt hại lớn nhất về người xét theo tỷ lệ dân số - đã "ngăn trở liên minh chống phát xít" nên "cũng phải chịu trách nhiệm về Chiến tranh Thế giới thứ hai."

Những phát biểu trên cũng đã gây ra phản ứng dữ dội từ phía Ba Lan, nói rằng bình luận của đại sứ Nga gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ hai nước, vốn đã xấu đi nhiều từ sau khi xảy ra cuộc chiến tại Ukraine.

"Những gì được đại diện cao nhất của nhà nước Nga tại Ba Lan trình bày đã thách thức sự thực lịch sử," thông cáo của Bộ Ngoại giao Ba Lan viết.

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, có khoảng 6 triệu người Ba Lan, trong đó có hơn 3 triệu người Do Thái đã bị giết hại, chiếm hơn 1/6 dân số nước này trước chiến tranh.

Tuyên bố của ông Andreev đưa ra sau khi Ba Lan có kế hoạch hạ bức tượng Tướng Ivan Chernyakhovsky, anh hùng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Bộ Ngoại giao Nga cũng đã triệu đại sứ Ba Lan ở Moskva là ông Pelczynska-Nalecz, tới để phản đối việc Warsaw dỡ bỏ bức tượng đặt tại thành phố Pieniezno.​/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục