Đại sứ Nga cảnh báo nguy cơ gia tăng quân sự ở bán đảo Triều Tiên

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc cho rằng những hành vi lợi dụng tình hình tại Triều Tiên để biện minh cho hoạt động tăng cường quân sự sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực .
Đại sứ Nga cảnh báo nguy cơ gia tăng quân sự ở bán đảo Triều Tiên ảnh 1Tên lửa tầm ngắn được phóng ra vùng biển Triều Tiên. (Nguồn: KCNA/TTXVN)

Ngày 2/3, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cho rằng những hành vi lợi dụng tình hình tại Triều Tiên để biện minh cho các hoạt động tăng cường quân sự trong khu vực, bao gồm việc thiết lập các hệ thống phòng thủ tên lửa, sẽ làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng quốc tế.

Phát biểu sau khi Liên hợp quốc thông qua nghị quyết mở rộng trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, ông Churkin nhấn mạnh: "Những hành vi lợi dụng động thái của Bình Nhưỡng để biện minh cho hành động tăng cường khả năng quân sự trong khu vực, bao gồm việc triển khai vũ khí tấn công và Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), sẽ trở thành nguồn gốc của những quan ngại."

Theo ông Churkin, các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng vào đầu năm 2016 đã khiến cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên cũng như trong khu vực xấu đi nghiêm trọng.

Ông Churkin cũng nhấn mạnh rằng các thành tựu ngoại giao đạt được trong nhiều năm qua cho thấy những cuộc khủng hoảng quốc tế nghiêm trọng nhất đều có thể được giải quyết thông qua hợp tác và đối thoại, nếu như các bên liên quan cho thấy quyết tâm hướng đến những giải pháp được cộng đồng chấp nhận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục