Đại sứ Nhật: “Quá trình tái thiết diễn ra thành công”

Đại sứ Nhật Bản Yasuaki Tanizaki trò chuyện cởi mở về những nỗ lực của chính phủ và nhân dân Nhật Bản nhằm khắc phục thảm họa động đất-sóng thần.
Trở lại Việt Nam sau chuyến công tác ngắn ngày tại quê hương thăm lại chính những nơi đã bị tàn phá nặng nề, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Yasuaki Tanizaki, đã dành cho Vietnam+ một cuộc trò chuyện thân tình và cởi mở về những nỗ lực không ngừng nghỉ của chính phủ và nhân dân Nhật Bản nhằm khắc phục thảm họa sóng thần, cách đây đúng tròn 1 năm.

- Thưa ngài Đại sứ Yasuaki Tanizaki, sau một năm thảm họa kép xảy ra với Nhật Bản, cả thế giới đã ngả mũ ngưỡng mộ trước một đất nước đoàn kết, cùng nhau khắc phục thảm họa thiên tai. Hiện nay, công việc tái thiết đất nước tiến triển như thế nào?

Ngài Yasuaki Tanizaki: Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn một lần nữa đến Chính phủ và người dân Việt Nam về những lời thăm hỏi, động viên chân thành và hỗ trợ thiết thực tới nhân dân Nhật Bản sau khi thảm họa động đất sóng thần xảy ra. Đã một năm trôi qua kể từ khi thiên tai đổ bộ xuống Nhật Bản và giờ đây Nhật Bản đang trong quá trình phục hồi.

Tuần trước, trong chuyến về nước công tác, tôi đã có dịp đến thăm một số nơi bị thiệt hại nặng nề do sóng thần. Mặc dù đã được xem qua ảnh, nhưng  tôi vẫn không thể tưởng tượng được cảnh tượng khủng khiếp sóng thần gây ra với người dân nơi đây. Chỉ còn  một vài tòa nhà sót lại và tôi cũng nhận ra mức nước biển ngập tới tận tầng 5 của một tòa nhà cao tầng. Dù vậy, người dân vẫn sinh sống ở đó. Họ rất dũng cảm. Họ đã đấu tranh với quá trình phục hồi. Một năm đã trôi qua và mọi thứ đang được khôi phục nhanh chóng với sự nỗ lực và đoàn kết của toàn dân.

Tôi nghĩ rằng, quá trình tái thiết đang diễn ra thành công.

- Trong bối cảnh còn khó khăn, song thời gian gần đây, ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam. Theo Đại sứ, đâu là điểm lợi thế của Việt Nam khiến các doanh nghiệp Nhật Bản cảm thấy hấp dẫn? Và Đại sứ quán Nhật Bản đã giúp đỡ, thúc đẩy việc hợp tác này như thế nào?

Ngài Yasuaki Tanizaki: Chúng tôi đã thấy đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào Việt Nam gia tăng đáng kể. Năm ngoái, chúng tôi có hơn 200 dự án được đầu tư ở đây, gấp đôi so với năm trước đó, điều đó rất khích lệ chúng tôi.

Những gì chúng tôi đang làm là cung cấp thông tin phù hợp cho các nhà đầu tư tiềm năng Nhật Bản bởi vì họ có nhu cầu tìm kiếm thông tin, chẳng hạn như quy định, luật lao động hay hệ thống thuế ở Việt Nam.

Đại sứ quán Nhật Bản cùng các tổ chức trực thuộc chính phủ Nhật Bản như JETRO  luôn  hỗ trợ cung cấp các thông tin cho các nhà đầu tư Nhật Bản. Ngoài ra, Sáng kiến Chung Nhật Việt cũng tạo điều kiện đầu tư rất thuận lợi cho các nhà đầu tư tiềm năng Nhật Bản.

- Mặc dù gặp nhiều khó khăn sau thảm họa sóng thần nhưng Nhật Bản vẫn tiếp tục cam kết dành cho Việt Nam những khoản ODA quý báu. Vậy, xin ngài cho biết, trong thời gian tới nguồn vốn ODA này sẽ tiếp tục được hỗ trợ như thế nào và sẽ tập trung vào các lĩnh vực cụ thể nào, thưa Ngài?

Ngài Yasuaki Tanizaki: Nhật Bản đang chịu thâm hụt ngân sách rất nghiêm trọng và cũng thêm vào khoản thâm hụt đó thì chúng tôi cũng chịu thiệt hại do sóng thần và động đất năm ngoái.

Gần đây, chính phủ đã quyết định tăng ODA cho Việt Nam, lên tới 2 tỷ USD. Đó là một sự gia tăng đáng kể. Người dân Nhật Bản rất muốn chính phủ chúng tôi mở rộng và tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Việt Nam đang rất nỗ lực để đạt được mục tiêu công nghiệp hóa đến năm 2020. Chúng tôi biết rằng, để đạt được mục tiêu đó, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng kinh tế cần phải được xây dựng và ODA  là một trong những nguồn tài chính chủ yếu.

Tôi tin rằng, hầu hết người dân Nhật Bản, gần như 100% ủng hộ chính sách của chúng tôi với Việt Nam.

- Xin trân trọng cảm ơn ngài Đại sứ!

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục