Đại sứ quán của Indonesia tại Nigeria bị đe dọa khủng bố

Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 14/5 thông báo Đại sứ quán của nước này tại Abuja (Nigeria) đã nhận được một bức thư đe dọa khủng bố từ tổ chức tự nhận là MOG.
Đại sứ quán của Indonesia tại Nigeria bị đe dọa khủng bố ảnh 1Đại sứ quán Indonesia. (Nguồn: dailypost.ng)

Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 14/5 thông báo Đại sứ quán của nước này tại Abuja (Nigeria) đã nhận được một bức thư đe dọa khủng bố từ tổ chức tự nhận là MOG.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Arrmanatha Nasir cho biết về nguyên tắc, các mối đe dọa nhằm vào các đại sứ quán, cơ quan lãnh sự và nhân viên ngoại giao Indonesia đều là vấn đề khiến Jakarta đặc biệt quan ngại và quốc đảo này đã có quy trình chuẩn để ứng phó với các mối đe dọa như vậy.

Sau khi bị đe dọa khủng bố, Đại sứ quán Indonesia tại Abuja đã phối hợp với các cơ quan an ninh Nigeria để bảo đảm an toàn cho các nhân viên ngoại giao, tiến hành điều tra về đối tượng gửi thư cũng như động cơ đe dọa khủng bố.

Trước đó, Đại sứ quán Indonesia tại Canberra (Australia) cũng đã nhận được lời đe dọa khủng bố tương tự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục