Đại sứ quán hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển kinh doanh ở Slovakia

Đại sứ Việt Nam tại Slovakia và công ty phần mềm FPT Slovakia sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho công ty nhanh chóng tiếp cận sâu thị trường Slovakia.

Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Hồ Đắc Minh Nguyệt và ông Olaf Wilhelm Baumann, Tổng Giám đốc điều hành công ty phần mềm FPT Slovakia ngày 19/8 đã ký Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giai đoạn 2015-2020 giữa Đại sứ quán và công ty.

Bản ghi nhớ này là văn bản hợp tác đầu tiên giữa Đại sứ quán tại Slovakia và một đối tác doanh nghiệp, đồng thời là MOU đầu tiên giữa Công ty FPT và một cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Trên cơ sở văn bản này, hai bên sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho công ty nhanh chóng tiếp cận sâu thị trường Slovakia và tăng cường gắn kết với xã hội sở tại cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia, góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp Việt năng động, sáng tạo, làm tròn các trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội.

Theo Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt, Đại sứ quán sẽ luôn quan tâm hỗ trợ FPT Slovakia nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung đầu tư, kinh doanh tại Slovakia, góp phần nâng cao nội hàm kinh tế cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Năm 2014, tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam FPT đã mua lại công ty RWE IT Slovakia và xây dựng thương hiệu FPT Slovakia với 100% vốn đầu tư của tập đoàn. Hoạt động mua lại này là thương vụ mua bán-sáp nhập đầu tiên tại thị trường nước ngoài của FPT nói riêng và lĩnh vực công nghệ thông tin Việt Nam nói chung, cũng là đầu tư lớn nhất của Việt Nam tại Slovakia, tạo công ăn việc làm cho hơn 300 nhân lực chất lượng cao của địa phương.

Hiện nay FPT Slovakia đặt mục tiêu nằm trong top 20 công ty công nghệ thông tin lớn nhất châu Âu trong năm năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục