Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân ở Zimbabwe ''trú ẩn an toàn''

Đại sứ quán Mỹ ở Harare đã khuyến cáo các công dân nước này ở Zimbabwe phải "trú ẩn an toàn" do "bất ổn chính trị đang xảy ra."
Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân ở Zimbabwe ''trú ẩn an toàn'' ảnh 1 Binh sỹ Zimbabwe tại thủ đô Harare. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 15/11, Đại sứ quán Mỹ ở Harare đã khuyến cáo các công dân nước này ở Zimbabwe phải "trú ẩn an toàn" do "bất ổn chính trị đang xảy ra" trong bối cảnh cuộc khủng hoảng đe dọa chính phủ của Tổng thống Robert Mugabe đang ngày càng trầm trọng.

Đại sứ quán Mỹ ra tuyên bố kêu gọi: "Các công dân Mỹ ở Zimbabwe được khuyến khích trú ẩn an toàn cho tới khi có thêm thông báo."

Bên cạnh đó, cơ quan ngoại giao này còn thông báo không làm việc trong ngày 15/11.


[Zimbabwe: Nhiều tiếng nổ lớn, quân đội chiếm đài truyền hình quốc gia]

Nhiều tiếng nổ đã xuất hiện tại trung tâm thủ đô Harare của Zimbabwe vào đầu giờ sáng 15/11, gia tăng lo ngại về một cuộc đảo chính sau khi nhiều xe tăng và xe bóc thép quân đội nước này xuất hiện bên ngoài thủ đô và đảng ZANU-PF cầm quyền cáo buộc Tư lệnh quân đội Constantino Chiwenga phạm tội phản quốc.

Theo hãng tin Reuters của Anh, nhiều binh sỹ đã chiếm trụ sở của đài truyền hình quốc gia ZBC vào rạng sáng 15/11. Một số nhân viên của ZBC đã bị cư xử thô bạo khi binh sỹ xông vào chiếm trụ sở đài truyền hình và hiện binh sỹ đã kiểm soát bên ngoài tòa nhà này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục