Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan cảnh báo nguy cơ bị khủng bố

Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố

Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan cho biết đã nhận được thông tin về khả năng xảy ra tấn công khủng bố tại thủ đô Islamabad vào cuối tháng 12.
Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố ảnh 1Đại sứ Mỹ tại Pakistan David Hale. (Nguồn: lebanon.usembassy.gov)

Ngày 19/12, Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan cho biết đã nhận được thông tin về khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Islamabad vào cuối tháng 12, đặc biệt trong khoảng thời gian từ Giáng sinh đến Năm Mới.

Đại sứ quán Mỹ cảnh báo các công dân nước này rằng “trong số các mục tiêu tiềm tàng có những nơi thờ tự và trung tâm mua sắm” đồng thời khuyến cáo họ giảm thiểu số lượng cũng như rút ngắn thời gian các chuyến thăm tới những nơi đông người như các khu chợ, nhà hàng, khách sạn và nơi thờ tự.

Trong khi đó, các nhân viên Chính phủ Mỹ phải tuân thủ hạn chế đi lại bổ sung.

Một quan chức tình báo Pakistan giấu tên cho biết đã nhận thức được “mối đe dọa nói chung”, nhưng chưa có mối đe dọa cụ thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục