Đại sứ Việt Nam gặp mặt bà con Việt kiều tại Italy

Ngày 20/7, tân Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Hoàng Long đã có cuộc gặp mặt thân mật với đạo diện bà con Việt kiều ở thủ đô Rome.
Ngày 20/7, tân Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Hoàng Long đã có cuộc gặp mặt thân mật với đạo diện bà con Việt kiều ở thủ đô Rome.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long giới thiệu khái quát tình hình kinh tế-chính trị, văn hóa-xã hội cũng như những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian gần đây và các bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Italy. Đại sứ nhấn mạnh chủ trương, chính sách cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cho biết mặc dù bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng với các chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, tình hình chính trị-xã hội ở Việt Nam vẫn ổn định; kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng phù hợp; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện; quan hệ chính trị, thương mại của Việt Nam với các nước được củng cố và mở rộng; vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Italy hiện rất tốt đẹp; quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa và xã hội song phương đang được đẩy mạnh. Hai bên chia sẻ quan điểm trong nhiều vấn đề quốc tế và khu vực. Trong thời gian tới, hai nước sẽ tổ chức nhiều sự kiện chính trị, kinh tế và giao lưu văn hóa lớn để kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italy (1973-2013). Đặc biệt, hai bên sẽ tích cực nghiên cứu, dự thảo, trao đổi những biện pháp cụ thể hướng tới nâng cấp quan hệ trong tương lai gần.

Cả Việt Nam và Italy đều nhận thấy bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn đã mang lại nhiều cơ hội hợp tác song phương và nhiều doanh nghiệp Italy đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam. Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Italy năm 2011 tăng khoảng 30%.

Khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, đang là thị trường tiềm năng của Italy. Công nghệ, máy móc thiết bị, kinh nghiệm quản lý của Italy, nhất là trong những lĩnh vực phía bạn có thế mạnh, đang dần phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cảm ơn và hoan nghênh kiều bào Việt Nam tại Italy đã đóng góp, giúp đỡ, hỗ trợ quê hương trong những năm qua, nhất là trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Italy. Ông kêu gọi bà con Việt kiều hoạt động thiết thực hơn nữa, tích cực góp công xây dựng đất nước, phát huy tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, giữ gìn văn hóa, ngôn ngữ và bản sắc dân tộc, góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí thân mật, ấm cúng. Đa số bà con mong muốn duy trì đều đặn những cuộc gặp như thế này để họ có cơ hội giao lưu, cùng nhau trao đổi, bàn bạc cách thức góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, góp phần xây dựng quê hương, Tổ quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục