Đại Tây Dương chưa được chấp thuận là vùng bảo tồn cá voi

Đề nghị thành lập khu bảo tồn cá voi rộng 20 triệu km2 tại phía Nam Đại Tây Dương một lần nữa không được Ủy ban quốc tế cá voi (CBI) thông qua trong cuộc họp lần thứ 66.
Đại Tây Dương chưa được chấp thuận là vùng bảo tồn cá voi ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: earthtimes.org)

Ngày 25/10, đề nghị thành lập khu bảo tồn cá voi rộng 20 triệu km2 tại phía Nam Đại Tây Dương một lần nữa không được Ủy ban quốc tế cá voi (CBI) thông qua trong cuộc họp lần thứ 66 tại thành phố Portoroz, miền Nam Slovenia.

Đề nghị này chỉ nhận được 38 phiếu thuận trên tổng số 64 phiếu, không đạt được 75% số phiếu tối thiểu để được đưa vào triển khai.

Trước đó, đề nghị này cũng đã gặp "thất bại" vào các năm 2012 và 2014. Được nhiều nước Nam Mỹ và châu Phi ủng hộ với hy vọng sẽ phát triển ngành du lịch ngắm cá voi trên Đại Tây Dương, đề nghị này lại vấp phải sự phản đối của Nhật Bản, Na Uy và Iceland là những nước săn cá voi nhiều nhất thế giới.

Phía ủng hộ cho biết khoảng 71% trên tổng số 3 triệu con cá voi bị giết trên thế giới từ năm 1900-1999 bị săn ở Nam bán cầu. Theo họ khu bảo tồn phía Nam Đại Tây Dương trong tương lai sẽ giúp con người bảo vệ hệ sinh thái và khai thác hợp lý nguồn lợi đại dương này.

Hiện nay thế giới đã công nhận hai khu bảo tồn cá voi ở Ấn Độ Dương và Nam Băng Dương. Ngành du lịch ngắm cá voi hiện có doanh thu ước tính khoảng 2 tỷ USD mỗi năm, thu hút khoảng 13.000 lượt khách du lịch mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục