Daimler báo lỗi 3.500 xe

Daimler báo lỗi 3.500 chiếc xe để thay túi khí an toàn

Tập đoàn chế tạo ôtô nổi tiếng Daimler ngày 6/5 đã tiến hành báo lỗi 3.500 chiếc xe Mercedes-Benz Citan để thay túi khí an toàn.
Tập đoàn chế tạo ôtô nổi tiếng Daimler của Đức ngày 6/5 đã tiến hành báo lỗi 3.500 chiếc xe Mercedes-Benz Citan trong tổng số 10.000 chiếc đã được bán ra trên thị trường châu Âu để thay túi khí an toàn bên hông của loại xe này.

Quyết định trên được tập đoàn này đưa ra sau một loạt thử nghiệm va đập không thành công hồi cuối tháng Tư.

Lãnh đạo của Daimler cho rằng kết quả này là "hoàn toàn không đạt yêu cầu" và hứa "sẽ có biện pháp."

Đây là lần thứ hai trong vòng 6 tháng qua Daimler thu hồi sản phẩm của mình. Hồi tháng 12/2012, Daimler đã thu hồi 7.800 chiếc xe Mercedes phiên bản S - Class do lỗi bộ lọc nhiên liệu.

Daimler AG là tập đoàn chế tạo ôtô lớn thứ 13 trên thế giới. Ngoài ôtô, Daimler còn sản xuất xe tải và cung cấp các dịch vụ tài chính thông qua nhánh Daimler Financial Services./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục