Đắk Lắk: Chồng đổ xăng đốt cả nhà vợ, 5 người thương vong

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, sáng 10/6, Bệnh viện tiếp nhận 5 nạn nhân trong một gia đình ở thôn 6, xã Ea Phê, Đắk Lắk vào cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng do xăng.

Bác sỹ Nguyễn Đại Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết sáng 10/6, Bệnh viện đã tiếp nhận 5 nạn nhân trong cùng một gia đình ở thôn 6, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk vào cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng do xăng.

Trong số 5 bệnh nhân, có bệnh nhân Ngô Quốc Lộc bị cháy đen toàn thân và tử vong sau 5 phút nhập viện, còn 4 bệnh nhân khác đều bị bỏng toàn thân.

Theo bà Đinh Thị Hương, mẹ chị Hoàng Thị Khèn - một nạn nhân trong vụ tai nạn, vào khoảng 22 giờ ngày 9/6, trong lúc cả gia đình đang ngủ say, Ngô Quốc Lộc mang theo một can xăng xông thẳng vào giường nơi có chị Hoàng Thị Khèn, 23 tuổi, vợ Lộc; Hoàng Thị Ninh, 24 tuổi, chị dâu của Lộc; Ngô Hà Quốc Anh, 7 tháng tuổi, con của Lộc và Vương Quốc Đạt, 40 ngày tuổi, con của chị Hoàng Thị Ninh, rồi tưới xăng lên; tiếp đó Lộc cầm can xăng tưới lên người mình và châm lửa đốt.

Khi ngọn lửa bốc cháy, chị Ninh phát hiện lao đến ôm hai cháu nhỏ chạy ra ngoài và kêu hàng xóm chạy đến dập lửa, đưa mọi người đi cấp cứu.

Do hoàn cảnh gia đình của chị Khèn rất khó khăn, Bệnh viện đã miễn phí hoàn toàn chi phí điều trị, cấp cứu cũng như thuốc men cho các bệnh nhân.

Trước mắt, bác sỹ Phong và các y, bác sỹ Khoa Chấn thương chỉnh hình đã hỗ trợ 7 triệu đồng để giúp đỡ các nạn nhân và kêu gọi các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân trong lúc khó khăn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục