Đắk Nông: Bắt khẩn cấp các đối tượng ném đá xe khách

Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã bắt các đối tượng Phan Văn Thắng và Nguyễn Văn Ngọc để điều tra làm rõ về hành vi cố tình làm hư hỏng tài sản.

Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã bắt khẩn cấp đối tượng Phan Văn Thắng và Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1994) cùng trú tại xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song để điều tra làm rõ về hành vi cố tình làm hư hỏng tài sản.

Đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý 3 đối tượng khác về hành vi ném đá lên xe khách đang lưu thông trên đường.

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Đắk Song, vào khoảng 1 giờ sáng 20/10, Ngọc, Thắng cùng Trần Văn Huy và Đậu Văn Hùng, trú tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đi xe máy trên Tỉnh lộ 2 từ hướng huyện Đắk Mil về Đắk Song.

Khi đến đoạn đường thuộc thôn 3 xã Đắk Hòa-Đắk Song, Ngọc và Thắng gặp xe ôtô khách biển số 51B-04182 (của nhà xe Cô Hai) do anh Nguyễn Thanh Sơn điều khiển. Bị xe đi ngược chiều chiếu đèn vào mặt, Ngọc ngồi sau xe máy cầm một cục đá ném vào kính xe ôtô làm kính chắn gió bị vỡ.

Sau khi xe bị ném vỡ kính, anh Sơn dừng xe lại gọi điện thoại cho xe đang đi cùng chiều phía sau biết về việc xe mình bị ném đá vỡ kính xe để cùng đuổi bắt các đối tượng ném đá. Khi bị đuổi bắt, các đối tượng trên đã bỏ chạy và để lại chiếc xe môtô biển số 48E1-11809. Chiếc môtô này được nhà xe Cô Hai giao cho công an huyện Đắk Mil sau đó.

Khi biết chiếc xe máy của mình bị nhà xe đưa đi, Huy gọi điện thoại cho Đậu Văn Cường nhờ Cường chặn ôtô để đòi lại chiếc xe máy của mình. Cường chạy xe máy tới đoạn đường thuộc thôn Đắk Sơn 1, xã Đắk Mol, huyện Đắk Song rồi dùng các cành cây và các khúc cây cao su ven đường đem ra giữa đường để chặn xe. Khi xe ôtô 51B-04182 chạy đến đoạn đường trên bị các đối tượng dùng gạch, đá ném làm vỡ kính xe.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đắk Song đã triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường tổ chức điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan. Sáng 20/10, Công an huyện Đắk Song đã triệu tập các đối tượng trên về trụ sở để điều tra, làm rõ về hành vi ném đá xe khách lưu thông trên đường.

Thiếu tá Lê Khả Vân, Phó trưởng Công an huyện Đắk Song cho biết: “Thời gian qua, Công an huyện Đắk Song đã tăng cường nhiều biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ đối với tội phạm ném đá vào ôtô lưu thông trên các tuyến đường, triển khai đồng bộ các biện pháp để chủ động nắm, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông."

Cũng theo Thiếu tá Vân, từ cuối năm 2014 đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song đã khởi tố 1 vụ, xử lý hành chính 1 vụ và đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố thêm 1vụ, 2 đối tượng khác về các hành vi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục