Đắk Nông: Cộng đồng tín hữu Tin lành cung hiến nhà thờ

Cộng đồng tín hữu Tin lành tại khu vực xã Đắk Sắk và Đăk Mâm, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ cung hiến nhà thờ.

Ngày 24/12, Mục sư Y Djrên - Trưởng Ban đại diện Tin lành tỉnh Đắk Nông cho biết nhân dịp Giáng sinh năm 2013, cộng đồng tín hữu Tin lành tại khu vực xã Đắk Sắk và Đăk Mâm, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ cung hiến nhà thờ.

Nhà thờ Đắk Sắk được xây dựng với kinh phí 3 tỷ đồng, chi phí xây dựng, đất xây nhà thờ đều do tín hữu Tin lành đóng góp.

Nhà thờ được xây dựng khang trang, rộng hơn 300m2 trên diện tích đất gần 2.000m2 do bà con hiến.

Hội Thánh Tin lành Đắk Sắk được công nhận là một chi hội của Hội Thánh Tin lành Việt Nam vào ngày 2/2/2009, với số tín hữu hiện có 530 người. Nhà thờ mới của Hội Thánh Tin lành Đăk Săk được xây dựng tại xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, là nơi thờ phụng Chúa của các tín hữu chủ yếu là đồng bào dân tộc M’Nông.

Tỉnh Đắk Nông hiện có gần 50.000 tín hữu theo đạo Tin lành thuộc 9 hệ phái (trong đó dân tộc thiểu số là 48.830 tín đồ), với 22 chi hội, 151 điểm nhóm. Tỉnh Đắk Nông đã cho phép thành lập Ban đại diện Tin lành tỉnh nhiệm kỳ I và II, cho phép mở hai lớp bổ túc thần học cho 72 truyền đạo; có 13 chi hội đã được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích hàng chục ngàn m2, trong đó có 8 chi hội được cấp giấy phép xây dựng cơ sở thờ tự.

Những năm qua, các cấp Đảng và chính quyền tỉnh Đắk Nông luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện cho các tín hữu Tin lành sinh hoạt tín ngưỡng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tin thần cho bà con.

Tín hữu Tin Lành tỉnh Đắk Nông thực sự yên tâm sinh hoạt đạo trong khuôn khổ pháp luật, chí thú làm ăn, sinh sống; nhận thức, hiểu biết của các chức sắc, tín hữu Tin lành được nâng cao, thêm tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế-xã hội và công cuộc xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục