Đắk Nông đầu tư hơn 5.650 tỷ đồng phát triển KT-XH

Tỉnh Đắk Nông đầu tư hơn 5.650 tỷ đồng để phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống... cho người dân.
Từ năm 2009 đến 2013, tỉnh Đắk Nông đầu tư hơn 5.650 tỷ đồng để phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng nông thôn.

Với số vốn này, tỉnh Đắk Nông đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và sửa chữa 200 công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho hơn 40.000ha cây trồng các loại; đầu tư 110 cơ sở chế biến nông lâm sản, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động vùng nông thôn; xây dựng 676km đường giao thông liên thôn và liên xã, mở rộng và làm mới khoảng 1.352km đường cấp phối.

Tỉnh cũng xây dựng hệ thống cung cấp điện nông thôn với hàng ngàn km đường dây điện trung và hạ áp, 100% số thôn, buôn có điện và hơn 92% hộ dân được sử dụng điện; đồng thời xây dựng hơn 300 phòng học mới các cấp, chủ yếu là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, tỉnh xây dựng 52 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, xây mới 6 bệnh viên đa khoa tuyến huyện; xây dựng 240 nhà văn hóa cộng đồng phục vụ bà con các dân tộc.

Cũng nhờ nguồn vốn này, Đắk Nông thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo với hơn 10.000 hộ dân thoát nghèo; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động nông thôn; chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, giống mới năng suất cao... cho hơn 40.000 nông dân.

Việc đầu tư phát triển kinh tế-xã hội nông thôn ở tỉnh Đắk Nông đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ngày càng bền vững và hiệu quả hơn; cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần người dân nông thôn không ngừng được nâng cao./.

Trần Hữu Hiếu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục