Đắk Nông: Học sinh đã có áo phao để đến trường

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Đắk Nông đã hỗ trợ hơn 60 áo phao cứu hộ cho học sinh để đi học trong khi chờ cầu phao xây xong.
Thầy Bùi Ngọc Đương, hiệu trưởng trường cấp 1, 2 Bế Văn Đàn, xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, ngày 27/9, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã hỗ trợ hơn 60 áo phao cứu hộ cho học sinh của trường sử dụng tạm để đi học trong khi chờ cầu phao xây xong.

Thời gian qua, TTXVN và báo chí đã phản ánh sự nguy hiểm rình rập hàng trăm học sinh trường Bế Văn Đàn từ buôn Đắk R’moan, xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa khi phải đi qua hồ thủy điện Đắk R’tíh bằng bè tự chế đơn sơ để đến trường.

Bè tự chế với 4 thùng phi sắt ở dưới, lót phía trên là những tấm ván buộc bằng các sợ dây nilông, có diện tích chưa đầy 5m2.

Hàng ngày, chiếc bè từ chế này chở hàng trăm học sinh qua lại hồ thủy điện có chiều rộng từ vài trăm mét đến cả km, độ sâu từ 5 đến hơn 10m. Trong khi đó, các em hầu hết không biết bơi, không được trang bị áo phao, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với thị xã Gia Nghĩa và chủ đầu tư (Công ty cổ phần thủy điện ĐắkR’tíh) thực hiện ngay các biện pháp cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng cho hàng trăm học sinh của xã ĐắkR’Moon khi các em phải vượt qua lòng hồ thủy điện để đến trường hàng ngày.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư nghiên cứu phương án làm cầu phao hoặc bố trí phà kiên cố đưa đón các em học sinh đến trường một cách an toàn nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục