Đắk Nông hủy nổ thành công 2 quả bom có trọng lượng hơn 550kg

Hai quả bom được người dân phát hiện là bom sát thương MK 82, trọng lượng mỗi quả 227kg, dài 1,33m, đường kính 27,3cm chứa 87,2kg thuốc nổ Tritonal, có từ thời kháng chiến chống Mỹ.
Đắk Nông hủy nổ thành công 2 quả bom có trọng lượng hơn 550kg ảnh 1Bộ đội công binh dò gỡ bom mìn. (Ảnh minh họa: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 18/5, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã tiến hành hủy nổ thành công 2 quả bom trọng lượng lớn, mới được phát hiện tại thị xã Gia Nghĩa và huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Hai quả bom được người dân phát hiện là bom sát thương MK 82, trọng lượng mỗi quả 227kg, dài 1,33m, đường kính 27,3cm chứa 87,2kg thuốc nổ Tritonal, bán kính sát thương 300m được ném xuống chiến trường Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Quả bom tại thị xã Gia Nghĩa do gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, thôn Tân Lợi, xã Đắk R'Moan phát hiện ngày 16/5 vừa qua khi đang đào hố trồng hồ tiêu.

Quả bom tại huyện Krông Nô do ông Diệp Bạch Long, thôn Giang Cách, xã Đắk Drô phát hiện tại rẫy nhà mình sau khi đốt dọn vườn chuẩn bị trồng trọt vào ngày 15/5 vừa qua. Sau khi phát hiện, các cơ quan chức năng đã lập kế hoạch và ngày 18/5 đã di dời từ vị trí phát hiện bom đến thao trường Đức Xuyên, huyện Krông Nô để hủy nổ.

Theo Trung tá Lê Đức Chính, Chủ nhiệm Chính trị Công binh-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, hiện nay mật độ bom đạn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông còn tương đối nhiều, đặc biệt cuối năm 2015 và đầu năm nay khi thời tiết hạn hán, người dân tiến hành đào ao, hồ lấy nước nên lượng bom đạn nằm sâu dưới đất được phát hiện.

Cũng theo Trung tá Chính, thời gian tới lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông cũng như các cơ quan Quân sự huyện trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều đợt rà phá, tìm kiếm bom mìn nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân yên tâm sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục