Đàm phán giải quyết tình hình Ukraine bắt đầu tại Minsk

Bộ ngoại giao Belarus thông báo: “Đàm phán về giải quyết tình hình tại miền Đông Ukraine đã bắt đầu tại Minsk với các cuộc họp của điều phối viên các tiểu nhóm.
Đàm phán giải quyết tình hình Ukraine bắt đầu tại Minsk ảnh 1Binh sỹ Ukraine sơ cứu cho các nạn nhân bị thương tại Khmelnytskyi, Ukraine ngày 22/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 26/8, điều phối viên các tiểu nhóm trong Nhóm Tiếp xúc về Ukraine đã nhóm họp tại thủ đô Minsk của Belarus.

Bộ ngoại giao Belarus thông báo: “Đàm phán về giải quyết tình hình tại miền Đông Ukraine đã bắt đầu tại Minsk với các cuộc họp của điều phối viên các tiểu nhóm.”

Có bốn tiểu nhóm gồm an ninh, nhân đạo, chính trị và kinh tế trong Nhóm Tiếp xúc.

Phiên họp của cả Nhóm Tiếp xúc sẽ diễn ra sau các cuộc họp tiểu nhóm.

Trước cuộc họp, đại diện Ukraine Evgheny Marchuk cho biết các bên sẵn sàng rút quân lùi xa đường giới tuyến 1km, vì các đại diện đàm phán muốn thiết lập các “đảo” hoặc các “cây số” an toàn với diện tích 2x2 km.

Theo lời ông Marchuk, các bên đã nhất trí lập ít nhất ba “đảo” an toàn như vậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục