Đàm phán về chính phủ đoàn kết ở Afghanistan sụp đổ

Cuộc đàm phán về chính phủ đoàn kết ở Afghanistan sụp đổ, làm dấy lên quan ngại về bùng phát xung đột sắc tộc liên quan hậu bầu cử.
Đàm phán về chính phủ đoàn kết ở Afghanistan sụp đổ ảnh 1Tổng thống Hamid Karzai (giữa), ứng cử viên Ashraf Ghani (trái), ứng cử viên Abdullah Abdullah (phải). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Afghanistan ngày 1/9 cho biết cuộc đàm phán về thoả thuận chia sẻ quyền lực giữa hai ứng cử viên Tổng thống Ashraf Ghani và Abdullah Abdullah đã sụp đổ, làm dấy lên quan ngại về khả năng bùng phát xung đột sắc tộc liên quan đến những tranh cãi hậu bầu cử.

Theo các điều khoản của thỏa thuận do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry làm trung gian, người về thứ hai trong cuộc bầu cử sẽ bổ nhiệm một "nhân vật điều hành" trong chính phủ đoàn kết để xoa dịu căng thẳng chính trị.

Tuy nhiên, ông Mohammad Mohaqeq, một quan chức trong liên danh tranh cử của cựu Ngoại trưởng Abdullah, cho biết cuộc đàm phán đã sụp đổ hôm 30/8. Hai bên đã không thể nhất trí về quyền lực của "nhân vật điều hành," đồng thời cáo buộc phe ông Ghani giữ lập trường cứng rắn.

Cũng trong ngày 1/9, ứng cử viên Abdullah đã ra thêm một tối hậu thư liên quan đến kết quả bầu cử gây tranh cãi, đồng thời đe doạ sẽ rút khỏi mọi nỗ lực đàm phán nhằm tháo gỡ bế tắc chính trị hiện nay nếu không thể tiến hành một cuộc thẩm tra phiếu bầu minh bạch đặt dưới sự giám sát của phái bộ Liên hợp quốc.

Theo kế hoạch, kết quả thẩm tra toàn bộ 8,1 triệu phiếu bầu được bỏ trong cuộc bầu cử vòng hai sẽ được công bố sau ngày 10/9 tới.

Cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan rơi vào bế tắc sau khi kết quả sơ bộ vòng 2 cho thấy ứng cử viên Ghani bất ngờ vượt xa ông Abdullah, ứng cử viên sáng giá nhận được nhiều phiếu nhất tại vòng 1 và được kỳ vọng sẽ đắc cử.

Ông Abdullah đã lập tức bác bỏ kết quả bầu cử với cáo buộc có gian lận. Ông còn đe dọa sẽ tự đứng ra thành lập chính phủ khiến tương lai Afghanistan càng trở nên mờ mịt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục