Đạn cối rơi vào khu vực Israel chiếm đóng ở Cao nguyên Golan

Truyền thông Israel ngày 15/4 đưa tin một quả đạn cối đã rơi trúng một khu vực không dân cư thuộc Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.
Đạn cối rơi vào khu vực Israel chiếm đóng ở Cao nguyên Golan ảnh 1Đạn cối đi lạc sang phía Bắc Cao nguyên Golan. (Nguồn: .haaretz.com)

Truyền thông Israel ngày 15/4 đưa tin một quả đạn cối đã rơi trúng một khu vực không dân cư thuộc Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.

Tin cho biết đây có thể là một vụ bắn nhầm xảy ra trong cuộc giao tranh giữa quân đội chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các lực lượng chống đối ở nước này.

Kể từ khi nổ ra các cuộc xung đột đẫm máu ở Syria, khá nhiều đạn pháo đã rơi trúng các vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát và gây ra một số thiệt hại nhưng không có thương vong về người.

Mặc dù hầu hết các trường hợp trên đều được cho là "đạn lạc," song phía Israel đã cảnh báo chính quyền Syria cố tình nhằm vào các mục tiêu của Israel.

Hồi năm ngoái, Israel được cho là đã tiến hành 4 cuộc không kích vào các mục tiêu chứa vũ khí trên lãnh thổ Syria mà Tel Aviv cho là sẽ được chuyển cho các tay súng Hezbollah ở Liban./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục