Dẫn đầu Vua phá lưới, Van Persie vẫn không vui

Dù có bước khởi đầu khá hoàn hảo trong màu áo của Manchester United nhưng Robin van Persie vẫn tỏ ra chưa hài lòng về bản thân.
Dù có bước khởi đầu khá hoàn hảo trong màu áo của Manchester United đồng thời dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League với 18 bàn nhưng tiền đạo Robin van Persie vẫn tỏ ra chưa hài lòng về bản thân.

"Tôi đã thi đấu khá tốt trong 10 trận đấu gần đây nhưng tôi cảm thấy mình có thể ghi được thêm 4-5 bàn nếu tận dụng tốt các cơ hội."

Van Persie cũng chia sẻ thêm về lý do khiến anh quyết định chia tay Arsenal để chuyển tới M.U: "Arsenal là một câu lạc bộ tuyệt vời nhưng sau tám năm, tôi cảm thấy mình cần một thách thức mới."

"Khi tôi tới Arsenal vào năm 2004 tôi thấy rất hạnh phúc khi trở thành đồng đội của Dennis Bergkamp và Thierry Henry. Và giờ đây, khi khoác áo M.U, tôi vẫn giữ nguyên sự hưng phấn đó bởi xung quanh tôi là những nhà vô địch"

Van Persie hiện là chân sút số một của MU ở mùa giải năm nay với 22 pha lập công trên tất cả các mặt trận. Pha lập công vào lưới Tottenham vừa qua đã là bàn thắng thứ 10 trong 10 trận gần nhất của chân sút người Hà Lan cho "Quỷ đỏ."

[Sir Alex: M.U không phải là đội bóng một người]

Trước đó, trong một bài phát biểu của mình, huấn luyện viên Alex Ferguson đã tỏ ra không đồng tình với những nhận định của báo giới khi cho rằng M.U đang phụ thuộc hoàn toàn vào phong độ của Robin van Persie./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục