Đan Mạch bắt đối tượng âm mưu tấn công Bộ trưởng Quốc phòng

Một người Somali và một người Pakistan bị bắt khi cảnh sát Đan Mạch tiến hành lục soát các căn hộ tại ngoại ô thủ đô Copenhagen, với cáo buộc lên kế hoạch tấn công ông Nicolai Wammen.
Đan Mạch bắt đối tượng âm mưu tấn công Bộ trưởng Quốc phòng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nicolai Wammen. (Nguồn: timesofisrael.com)

Theo truyền thông Đan Mạch, cảnh sát nước này ngày 26/3 đã bắt giữ hai đối tượng có âm mưu tấn công Bộ trưởng Quốc phòng Nicolai Wammen.

Hai đối tượng, một người Somali và một người Pakistan, bị bắt khi cảnh sát Đan Mạch tiến hành lục soát các căn hộ tại ngoại ô thủ đô Copenhagen. Những đối tượng này đối mặt với cáo buộc lên kế hoạch tấn công ông Nicolai Wammen.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch đã được cảnh sát nước này bảo vệ kể từ khi Omar Abdel Hamid El-Hussein, 22 tuổi, người Đan Mạch, bắn chết một nhà làm phim Do Thái và một vệ sỹ không vũ trang của ông này ngay bên ngoài giáo đường Do Thái trong hai vụ tấn công kinh hoàng tại Copenhagen ngày 14-15/2 vừa qua.

Cùng ngày, cảnh sát Đan Mạch đã gia hạn tạm giam bốn tuần đối với năm đối tượng bị cáo buộc giúp đỡ thủ phạm trong các vụ tấn công chết người tại Copenhagen tháng trước. Cảnh sát không tiết lộ danh tính của các đối tượng trên để tiện cho công tác điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục