Đan Mạch cáo buộc Nga tấn công mạng Bộ Quốc phòng trong 2 năm

Truyền thông Đan Mạch đưa tin Nga bị cáo buộc tấn công mạng Bộ Quốc phòng Đan Mạch và đã giành quyền truy cập thư điện tử của các nhân viên cơ quan này trong hai năm 2015 và 2016.
Đan Mạch cáo buộc Nga tấn công mạng Bộ Quốc phòng trong 2 năm ảnh 1(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Theo THX, ngày 23/4, truyền thông Đan Mạch đưa tin Nga bị cáo buộc tấn công mạng Bộ Quốc phòng Đan Mạch và đã giành quyền truy cập thư điện tử của các nhân viên cơ quan này trong hai năm 2015 và 2016.

Hãng thông tấn Ritzau dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Claus Hjort Frederiksen cho biết nhóm tin tặc đứng đằng sau vụ tấn công mạng có liên hệ với các cơ quan tình báo Nga.

Ông Frederiksen nói: "Nhóm này có liên hệ với cơ quan tình báo hoặc các cơ quan đầu não trong chính phủ Nga. Chúng tôi phải thường xuyên nỗ lực để ngăn chặn nhóm này."

Báo Berlingske tiết lộ nhóm tin tặc trên có tên là APT28, hay còn được gọi là Fancy Bear.

Theo báo cáo của Trung tâm An ninh Mạng thuộc Cơ quan Tình báo Quân sự Đan Mạch, tuy các tin tặc chỉ giành được quyền truy cập "thông tin không bí mật" nhưng vụ tấn công này vẫn có thể đe dọa đến an ninh quốc gia.

Cơ quan trên giải thích rằng những thế lực bên ngoài có thể sử dụng thông tin thu thập được để thuê gián điệp trong nội bộ quân đội Đan Mạch.

Hiện giới chức Nga chưa đưa ra bình luận gì về thông tin nêu trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục