Đan Mạch hỗ trợ đào tạo giáo viên mỹ thuật

Trong năm 2009-2010 sẽ có thêm khoảng 50 giáo viên mỹ thuật tiểu học trong cả nước được đào tạo nâng cao về phương pháp giảng dạy sáng tạo và mô hình giáo dục mỹ thuật mới với nguồn vốn tài trợ của chính phủ Đan Mạch.

Trong năm 2009-2010 sẽ có thêm khoảng 50 giáo viên mỹ thuật tiểu học trong cả nước được đào tạo nâng cao về phương pháp giảng dạy sáng tạo và mô hình giáo dục mỹ thuật mới với nguồn vốn tài trợ của chính phủ Đan Mạch.
 
Đây là nội dung của hợp phần II trong Chương trình “Hỗ trợ Giáo dục Mỹ thuật bậc Tiểu học” với tổng số tiền là 3.490.000 DKK (khoảng hơn 11 tỷ đồng).
 
Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và Trường Đại học Sư phạm Sjaelland của Đan Mạch đã ký Thỏa thuận hợp tác về thực hiện giai đoạn 2 hợp phần hỗ trợ phát triển của Đan Mạch tại Hà Nội ngày 8/4 .
 
Đại học Sư phạm Thái Nguyên và trường Cao đẳng Sư phạm Vordingborg đã thực hiện thành công giai đoạn 1 của dự án trong năm 2006-2008, tổ chức đào tạo tại chức cho 48 giáo viên mỹ thuật tại tỉnh Thái Nguyên.
 
Qua các cuộc tập huấn, những phương pháp giảng dạy mới đã được áo dụng và đưa vào chương trình giảng dạy mỹ thuật tại các trường tiểu học tỉnh Thái Nguyên.
 
Với chương trình này, Chính phủ Đan Mạch hy vọng sẽ hỗ trợ phát triển năng lực cho các trường cao đẳng sư phạm của Việt Nam, xây dựng các phương pháp sư phạm và tài liệu giảng dạy theo hướng lấy học sinh làm trọng tâm.
 
Kết quả thu được của chương trình sẽ được chia sẻ và làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình tổng thể cho giáo dục nghệ thuật tại Việt Nam.
 
Trong Chiến lược Hợp tác Phát triển của Đan Mạch với Việt Nam giai đoạn 2006-2010, Đan Mạch cũng sẽ hỗ trợ phát triển văn hóa và các loại hình nghệ thuật theo vùng và của dân tộc ít người, đặt trọng tâm vào trẻ em dân tộc thiểu số./.
 
Hồng Nhung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục