Đan Mạch muốn xây nhiều đảo nhân tạo để mở rộng kinh doanh

Chính phủ Đan Mạch đã đề xuất dự án xây dựng 9 đảo nhân tạo tại vùng biển phía Nam thủ đô Copenhagen nhằm tạo thêm nhiều không gian cho các hoạt động kinh doanh.
Đan Mạch muốn xây nhiều đảo nhân tạo để mở rộng kinh doanh ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: The National)

Ngày 7/1, Chính phủ Đan Mạch đã đề xuất dự án xây dựng 9 đảo nhân tạo tại vùng biển phía Nam thủ đô Copenhagen nhằm tạo thêm nhiều không gian cho các hoạt động kinh doanh.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Đan Mạch cho biết 9 đảo nêu trên có thể được đưa vào khai thác đầy đủ từ năm 2040. Chính phủ nước này ước tính các đảo nhân tạo sẽ thu hút tới 380 doanh nghiệp mới, tạo thêm 12.000 việc làm. Tổng diện tích của 9 đảo này vào khoảng 700.000 m2, với chiều dài đường bờ biển tổng cộng là 17km. Dự kiến, Quốc hội Đan Mạch sẽ họp bàn để phê duyệt dự án.

[Chuyên gia kêu gọi bảo vệ môi trường Biển Đông và nguồn cá]

Hiện các quốc gia Bắc Âu đang cạnh tranh để giành các khoản đầu tư hàng tỷ euro với các thành phố như Frankfurt (Đức), London (Anh), Amsterdam (Hà Lan) và Paris (Pháp). Tháng 10 năm ngoái, Đan Mạch cũng đã đề xuất xây dựng một hòn đảo gần cảng Copenhagen nhằm tạo thêm không gian trước sự gia tăng dân số của thành phố này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục