Đan Mạch phái tàu chiến tham gia liên minh quốc tế chống IS

Đan Mạch sẽ phái tàu chiến Peter Willemoos tham gia chiến dịch của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Đan Mạch phái tàu chiến tham gia liên minh quốc tế chống IS ảnh 1(Nguồn: navaltoday.com)

Đan Mạch sẽ phái tàu chiến Peter Willemoos tham gia chiến dịch của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen​ cho biết như vậy ngày 26/1.

Thủ tướng Rasmussen nhấn mạnh Đan Mạch cùng với các đồng minh đang đối mặt với tình hình mới trong lĩnh vực an ninh và sẽ chiến thắng một trong những tổ chức khủng bố tàn bạo nhất trong lịch sử thế giới.

Tàu Peter Willemoos sẽ tham gia hộ tống tàu sân bay của Mỹ George Bush trên Địa Trung Hải và Vịnh Persian đến tháng 5.Thủy thủ đoàn sẽ gồm 150 người. Chi phí cho sự tham gia của Đan Mạch sẽ là 1,4 triệu USD.

Mặc dù quyết định này còn cần phải được Quốc hội thông qua, tuy nhiên Chính phủ Copenhagen đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục