Dân Mexico tuần hành để ủng hộ cách mạng Cuba

Hàng chục nghìn người dân Mexico tuần hành bày tỏ sự ủng hộ đối với cách mạng Cuba nhân Ngày Khởi nghĩa vũ trang Cuba (26/7/1953).
Nhân kỷ niệm 58 năm cuộc Tiến công vào Trại lính Moncada, hay còn gọi là Ngày Khởi nghĩa vũ trang Cuba (26/7/1953-26/7/2011), chiều tối 26/7, hàng chục nghìn người dân Mexico tham gia tuần hành trên đại lộ Reforma (đại lộ Cải cách) tại trung tâm thủ đô nước này nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với cách mạng Cuba.

Mặc dù trời mưa nặng hạt, đoàn người vẫn đi bộ hơn 2 kilômét dọc theo đại lộ lớn nhất thủ đô Mexico, hô vang khẩu hiệu đòi trả tự do cho năm công dân Cuba đang bị giam cầm trái phép tại Mỹ, yêu cầu Mỹ dỡ bỏ cấm vận áp đặt đơn phương đối với quốc đảo tự do và khẳng định cách mạng Cuba luôn là tấm gương cho các dân tộc trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ Latinh.

Những người tuần hành còn nhắc lại tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân Palestine, ca ngợi tấm gương của những thế hệ các nhà lãnh đạo tại Mỹ Latinh như Simón Bolívar, José Marti trước đây và Fidel Castro, Evo Morales và Hugo Chávez ngày nay.

Cuộc tuần hành tối 26/7 nằm trong đợt hoạt động ủng hộ và bày tỏ đoàn kết với nhân dân Cuba, do Phong trào Đoàn kết Mexico-Cuba tổ chức và đã trở thành hoạt động chính hàng năm bên cạnh các buổi sinh hoạt văn hóa-văn nghệ với sự tham gia của đông đảo người dân thủ đô Mexico.

Ngày 26/7/1953 đã trở thành một sự kiện vĩ đại khi một nhóm chiến sỹ cách mạng do Tổng Tư lệnh Fidel Castro chỉ huy tiến công trại lính Moncada, là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự phát triển của cách mạng Cuba, cổ vũ nhân dân đứng lên tham gia khởi nghĩa làm nên thành công của cuộc cách mạng ngày 1/1/1959, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Cuba, kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục