Dân số có nguồn gốc nhập cư ở Đức đã tăng lên mức kỷ lục

Theo số liệu mới được công bố của Cục Thống kê Liên bang Đức ngày 1/8, dân số có nguồn gốc nhập cư ở Đức tăng 8,5% lên mức kỷ lục 18,6 triệu người vào năm 2016, chủ yếu do sự gia tăng người tị nạn.
Dân số có nguồn gốc nhập cư ở Đức đã tăng lên mức kỷ lục ảnh 1Người nhập cư ở Đức. (Nguồn: Reuters)

Theo số liệu mới được công bố của Cục Thống kê Liên bang Đức ngày 1/8, dân số có nguồn gốc nhập cư ở Đức tăng 8,5% lên mức kỷ lục 18,6 triệu người vào năm 2016, chủ yếu do sự gia tăng người tị nạn.

Cơ quan trên cho biết hơn 1/5 dân số (khoảng 22,5%) là những người di dân thuộc thế hệ thứ nhất hoặc thứ hai.

Khoảng 2,3 triệu người ở Đức có quan hệ gia đình liên quan tới Trung Đông, tăng gần 51% kể từ năm 2011, và khoảng 740.000 người có nguồn gốc châu Phi, tăng 46% kể từ năm 2011.

[Đức cảnh báo sự trỗi dậy của đảng cánh hữu chống nhập cư]

Năm 2015 và 2016, Thủ tướng Đức Merkel đã quyết định mở cửa biên giới đón nhận hơn một triệu người di cư, nhiều người chạy trốn chiến tranh và đói nghèo ở Trung Đông và châu Phi.

Quyết định mở cửa biên giới của bà Merkel đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ các đảng đối lập, nhất là đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục