Dân số già - thách thức lớn nhất đối với châu Âu

Ủy ban Liên hợp quốc về kinh tế châu Âu nhận định dân số già đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với châu lục này.
Ngày 25/11, Ủy ban Liên hợp quốc về kinh tế châu Âu (UNECE) nhận định dân số già đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với châu lục này.

Theo UNECE, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động và người cao tuổi đang thay đổi nhanh chóng ở châu Âu. Hiện nay, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động so với người từ 65 tuổi trở lên là 4,4/1, nhưng vào năm 2025, tỷ lệ này sẽ là 3/1 và vào năm 2050 sẽ là 2/1.

Dân số già tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực xã hội, vì vậy cần hòa nhập vấn đề này vào tất cả các lĩnh vực chính sách nhằm đưa xã hội và nền kinh tế hài hòa với những thay đổi dân số.

UNECE kêu gọi các nước châu Âu thực hiện chiến lược quốc gia và kế hoạch hành động để giải quyết vấn đề già đi của dân số. Các chiến lược vì người già của châu Âu đã giải quyết vấn đề người cao tuổi với mọi góc độ khác nhau từ lương hưu, y tế, dịch vụ, môi trường sống của người già bao gồm cơ sở hạ tầng, trợ giúp kỹ thuật, phát triển đô thị, đảm bảo bình đẳng giới, việc làm cho người cao tuổi để giúp họ tham gia thị trường lao động phù hợp…

Các nước châu Âu cũng đã xây dựng và thực hiện các luật như luật lương hưu và các luật ưu đãi đảm bảo quyền lợi của người cao tuổi, đảm bảo cho họ cuộc sống hạnh phúc lúc về già.

UNECE kêu gọi các nước châu Âu cần tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường sự tham gia của người cao tuổi vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, cải thiện điều kiện sử dụng phương tiện giao thông, nhà ở và các hoạt động văn hóa cho người cao tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục