Dân "tố" xã làm ngơ để doanh nghiệp lấn rạch ra sông Vàm Cỏ Đông

Bí thư Đảng ủy xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh khẳng định thông tin chính quyền “làm ngơ” trước việc một số doanh nghiệp lấn rạch thuộc nhánh sông Vàm Cỏ Đông là không có cơ sở.
Dân "tố" xã làm ngơ để doanh nghiệp lấn rạch ra sông Vàm Cỏ Đông ảnh 1Phần đất mà Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Hòa Lợi đổ lấn ra con rạch. (Ảnh: Phạm Thanh Tân/Vietnam+)

Trước phản ánh của một số hộ dân ở ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, cho rằng chính quyền xã Trường Tây “làm lơ” trước việc một số doanh nghiệp lấn rạch thuộc nhánh sông Vàm Cỏ Đông, ông Lý Thanh Trà, Bí thư Đảng ủy xã Trường Tây khẳng định thông tin không có cơ sở.

Con rạch trên thuộc nhánh sông Vàm Cỏ Đông, có điểm đầu ngay cầu Rạch Rễ Trên (hiện đang bị tắc nghẽn do rác thải người dân đổ bừa bãi), điểm cuối là nhánh cầu Rạch Rễ Giữa (có chiều dài khoảng 500 mét).

Theo một số người dân, trước đây nhánh rạch này có bề rộng từ 5-6 mét, là nhánh rạch chính thoát nước sinh hoạt của hàng chục hộ gia đình và hơn 100 ha đất nông nghiệp ra sông Vàm Cỏ Đông. Tuy nhiên, thời gian gần đây, con rạch bị một số người dân và các doanh nghiệp đổ đất lấn chiếm, có đoạn chỉ còn chưa đến 2 mét và phủ đầy cỏ dại nên không thoát nước được.

Anh Huỳnh Thanh Tân, ở 2/4B, ấp Trường Huệ bức xúc trước việc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Hòa Lợi (số 260, đường Quốc lộ 22B, ấp Trường Huệ, xã Trường Tây) chuyên sản xuất gạch các loại từ đất sét nung tự ý cho đổ đất lấn con rạch phía sau lò gạch của doanh nghiệp trên gần 4 mét, làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ngập cục bộ sau mưa lớn.

Anh Tân đã phải nạo vét một đường rãnh lớn nhưng nước vẫn ứ đọng mỗi khi mưa lớn.

Anh Nguyễn Danh Hữu cũng ở ấp Trường Huệ phản ánh việc lò gạch lấn chiếm rạch đã hơn 6 tháng nhưng không thấy chính quyền địa phương hay ngành chức năng kiểm tra, xử lý.

Ông Cao Tô Be - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Hòa Lợi cho biết vào giữa tháng 8/2016, công ty có đổ 50 xe đất trên diện tích khoảng 0,1 ha (ở phía sau ven con rạch) để nới rộng lò gạch nhưng do mưa nhiều nên sạt lở, đất lấn con rạch khoảng trên 2 mét. Công ty sẽ cho xe nạo vét lại đoạn sạt lở dài khoảng gần 30 mét.

Tuy nhiên, đây chỉ là lời giải thích của chủ doanh nghiệp về sai phạm của mình. Thực tế khoảng 20 ngày gần đây tại

Tây Ninh lượng mưa không nhiều, không thể khiến một lượng lớn đất ven rạch bị sạt lở nghiêm trọng như vậy.

Bí thư Đảng ủy xã Trường Tây Lý Thanh Trà cho biết xã sẽ chỉ đạo các ngành khảo sát thực tế, để làm rõ những phản ánh của người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục